16/09/2010 - 08:37

PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG:

Vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ III đã được Hội Nông dân Việt Nam tổ chức ngày 15-9, tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương và 300 đại biểu là những hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho trên 10 triệu hội viên nông dân trong cả nước tham dự Đại hội.

Ghi nhận những thành tích Hội Nông dân Việt Nam đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những gương nông dân điển hình tiên tiến đã có đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Phó Thủ tướng đánh giá cao các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh... đã phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trên phạm vi cả nước, trong tất cả các lĩnh vực sản xuất, lôi cuốn, khích lệ hàng triệu nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ các phong trào thi đua đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, điều kiện ăn, ở, vệ sinh môi trường, đi lại, học hành, khám chữa bệnh của nông dân được cải thiện, trình độ dân trí được nâng lên, dân chủ nông thôn được phát huy, an ninh nông thôn được giữ vững, tạo tiền đề vững chắc cho đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nhấn mạnh vai trò của tổ chức Hội, Phó Thủ tướng chỉ rõ: 80% dân số nước ta là nông dân. Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng để cung cấp nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp, dịch vụ. Do vậy, Trung ương Hội phải làm thế nào để vận động các cấp ủy đảng, chính quyền cùng vào cuộc xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, làm cho nông nghiệp ngày càng phát triển toàn diện, hiện đại, cơ cấu nông nghiệp ngày càng khoa học, năng suất chất lượng cao, lực lượng nông dân được đào tạo để đảm đương cho mặt trận nông nghiệp, đóng góp cho mặt trận công nghiệp, làm cho địa bàn nông thôn trở thành địa bàn nông thôn mới xã hội chủ nghĩa văn minh và hiện đại.

Phó Thủ tướng đề nghị Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua, vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đưa khoa học kỹ thuật, công nghiệp hóa vào nông thôn để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phải coi đây là cuộc vận động chính trị đối với tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền. Việc xây dựng nông thôn mới phải gắn liền với việc quy hoạch phát triển đô thị và các khu công nghiệp, quy hoạch một cách căn cơ, làm cho cơ sở vật chất đồng bộ. Theo Phó Thủ tướng, nông thôn mới là phải có giáo dục, y tế, văn hóa đạt chuẩn, có nghiên cứu khoa học, an ninh, trật tự an toàn xã hội được ổn định, hệ thống chính trị vững mạnh. Ở đó, các ngành nghề sản xuất kinh doanh phát triển, người dân được nâng cao về dân trí, được đào tạo và cung cấp lực lượng cho đất nước, đời sống vật chất đầy đủ, đời sống tinh thần phát triển.

Phó Thủ tướng mong muốn Trung ương Hội nhân rộng các điển hình tiên tiến, để ngày càng có nhiều tấm gương sáng trong các phong trào thi đua, đóng góp nhiều thành quả hơn nữa cho nông nghiệp, nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

CHU THANH VÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết