24/10/2013 - 21:20

Vẫn cần có nhau!

Chuyến thăm chính thức Mỹ lần đầu tiên trong 3 ngày (từ 20 đến 23-10) của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cho thấy hai nước đã thật sự "gác lại quá khứ" và tái khởi động mối quan hệ an ninh chiến lược vốn bị đóng băng sau nhiều trắc trở.

Việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ đơn phương tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ngay trên lãnh thổ Pakistan, rồi đến những cuộc không kích thường xuyên của quân đội Mỹ gây chết chóc nhiều dân thường vô tội tại Pakistan được coi là hành động xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng của Islamabad. Các biện pháp đáp trả của Pakistan hòng xoa dịu sự giận dữ của dân chúng như phong tỏa đường tiếp tế của Mỹ và đồng minh qua Afghanistan, đóng cửa lãnh sứ quán và bắt bớ nhân viên ngoại giao Mỹ đã khiến Washington cắt viện trợ cho Islamabad.

Tuy nhiên, tất cả những căng thẳng đó xảy ra từ trước khi ông Sharif lên làm thủ tướng hồi tháng 6 năm nay và hiện không có lý do gì để hai nước không xích lại gần hơn trong bối cảnh hai bên đang cần có nhau. Khi ông Sharif đặt chân tới Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua kế hoạch nối lại viện trợ đầy đủ cho Pakistan. Trong hai cuộc tiếp ông Sharif, Ngoại trưởng John Kerry và Tổng thống Barack Obama khẳng định quan hệ giữa Mỹ và Pakistan hiện đang ở mức "rất quan trọng", đồng thời tuyên bố Pakistan vẫn là đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ.

Quả thật, theo AP, chính quyền Obama đang quyết tâm duy trì sự hiện diện quân sự tại Afghanistan sau năm 2014 và điều này buộc Mỹ phải tiếp tục cần tới sự hỗ trợ của Pakistan. Về phần mình, chính quyền Sharif cần có nguồn viện trợ 1,6 tỉ USD/năm của Mỹ để phần nào vượt qua khó khăn tài chính của đất nước hiện nay. Nhưng để tránh bị dư luận trong nước cho là nhu nhược và nghe theo Mỹ, ông Sharif yêu cầu Washington phải chấm dứt các cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở Pakistan, điều mà tờ Bưu điện Washington cho rằng Islamabad vẫn "ngầm" chấp nhận trong nhiều năm qua.

Dĩ nhiên, mối quan hệ đồng minh Mỹ-Pakistan chẳng thể dễ dàng, bởi trong khi Washington không bao giờ từ bỏ chiến lược chống khủng bố theo cái cách của một cường quốc kẻ cả, thì Islamabad lại khó kiểm soát bộ máy an ninh quốc gia. Hai nước đã bắt đầu trở lại mối quan hệ như xưa nhưng chưa chắc sẽ tốt đẹp lâu dài.

ĐƯỜNG THẤT (Tổng hợp)

ĐƯỜNG THẤT (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết