02/12/2013 - 20:34

V-League “đi mãi... lạc đường”

Mới đây, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã điều chỉnh kế hoạch thi đấu dự kiến mùa giải 2014 phù hợp với thông báo của AFC, qua đó tạo điều kiện để các CLB đại diện cho Việt Nam tham dự các giải của AFC. Cụ thể là điều chỉnh lịch thi đấu cho phù hợp để hai đội đại diện cho Việt Nam là CLB Hà Nội T&T, The Vissai Ninh Bình tranh vé vớt Champion League châu Á (ACL) và AFC Cup 2014.

Chuẩn bị tham gia giải hạng Nhất, XSKT Cần Thơ chắc hẳn cũng không mặn mà với Cúp quốc gia 2014.
Ảnh: Minh Thảo
 

Theo VPF, để đảm bảo chất lượng chuyên môn tốt nhất, họ đã không lựa chọn phương án thi đấu dồn 6 vòng đấu cuối mùa giải từ vòng 21 đến vòng 26 để giải kết thúc vào cuối tháng 8 như kế hoạch thi đấu cũ. Ngay cả trong tháng 6-2014 là thời điểm diễn ra World Cup thì các giải vẫn thi đấu bình thường, theo kế hoạch dự kiến là 5 vòng và các trận đấu bù. Giải bóng đá V-League vẫn khai mạc vào ngày 11-1-2014 và kết thúc vào ngày 14-9-2014 (thay vì 31-8-2014 theo lịch cũ). Trong khi đó, trận chung kết giải bóng đá Cúp quốc gia 2014 sẽ lùi từ ngày 16-9 xuống ngày 21-9, còn lại các trận đấu từ vòng loại đến bán kết không thay đổi.

Như vậy, so với lịch thi đấu dự kiến ban đầu, giải Cúp quốc gia còn kéo dài ngày hơn, bất chấp nhiều CLB ở giải hạng Nhất đã lên tiếng phản ứng sự bất hợp lý. Đó là việc giải hạng Nhất dự kiến kết thúc vào ngày 28-6, trong khi trận chung kết Cúp quốc gia diễn ra vào ngày 21-9. Nếu một CLB hạng Nhất nào đặt mục tiêu đoạt Cúp quốc gia thì phải nuôi quân thêm gần 3 tháng chỉ để đá 3 trận tứ kết, bán kết và chung kết của giải. Đây là điều không thể khi các đội bóng đang phải siết chặt hầu bao để tham dự giải năm nay. Với việc sắp xếp lịch như vậy chẳng khác nào VPF đã loại các đội hạng Nhất khỏi giải đấu vốn bị xem là "của nợ" này, mặc dù VFF và VPF luôn hô hào nỗ lực duy trì và tìm cách thu hút khán giả đến với Cúp quốc gia. Chả trách sao nhiều CLB hạng Nhất "đá cuội" ở Cúp quốc gia để sớm bị loại và khán giả ngoảnh mặt với giải đấu này.

Một vấn đề nữa là V-League đang giảm sức hấp dẫn với người hâm mộ, lại diễn ra trong thời gian World Cup, thì coi như 5 vòng đấu trong tháng 6 cầm chắc "vắng bóng" người trên khán đài. Như vậy, V-League phục vụ khán giả hâm mộ hay phục vụ mục đích nào khác nữa?

Cũng cần nói thêm rằng trong vòng 30 năm qua với sự thay đổi liên tục về thể thức thi đấu cũng như số lượng đội bóng tham dự, giải vô địch quốc gia (nay là V-League) vẫn chưa tìm được sự ổn định. Các nhà quản lý bóng đá Việt Nam thường nói rằng bóng đá Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp là "cứ đi rồi sẽ thành đường", nhưng với cách làm như hiện nay thì đã "lạc đường" mất rồi vì bóng đá không còn xem trọng mục tiêu thu hút khán giả đến sân.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết