16/01/2015 - 20:40

Ước vọng sắp thành

Ngân hàng Nhà nước Cuba vừa thông báo từ tháng 2 tới, nước này sẽ lưu hành các tờ tiền giấy mới mệnh giá lớn 200, 500 và 1.000 peso. Hãng tin AP của Mỹ nhận định đây là một bước tiến hướng đến kế hoạch hợp nhất “hệ thống tiền tệ kép” (đồng peso và đồng peso chuyển đổi) mà chính quyền Havana đã thông báo năm 2013 nhưng chưa ấn định lịch trình cụ thể.

Hiện nay, đồng peso thông thường có mệnh giá cao nhất là 100 peso và mỗi peso có giá trị tương đương khoảng 0,04 USD. Loại tiền này dùng tính tiền lương cho người lao động và chỉ được sử dụng trong các cửa hàng phân phối do nhà nước trợ giá hay một số chợ bán các mặt hàng nông sản. Trong khi đó, đồng peso chuyển đổi (CUC) là loại tiền tệ đặc biệt được định giá ngang bằng với đồng bạc xanh của Mỹ và chỉ được giao dịch trong các cửa hàng, siêu thị bán đồ công nghiệp và các nhu yếu phẩm khác. “Hệ thống tiền tệ kép”có từ năm 1994 nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt ngoại tệ trong “thời kỳ đặc biệt” này đang gây ra sự méo mó, rối loạn nền kinh tế, đồng thời tạo ra tầng lớp mới có đặc quyền sử dụng CUC trong giao dịch.

Với các tờ giấy bạc peso mệnh giá mới, người dân và doanh nghiệp Cuba có thể sở hữu lượng tiền mặt lớn hơn và thuận tiện mua những mặt hàng có giá trị cao. Cơ hội này càng rõ rệt hơn cho người dân đảo quốc Caribbe khi các biện pháp nới lỏng cấm vận đi lại, giao thương mà liên bộ tài chính và thương mại Mỹ vừa công bố có hiệu lực ngay từ hôm qua 16-1. Năm 2014, có khoảng 170.000 lượt công dân Mỹ đi du lịch Cuba, dù tất cả đều phải xin giấy phép đặc biệt của chính phủ. Số lượng du khách Mỹ có thể tăng đột biến khi từ nay có đến 12 nhóm đối tượng, như thăm thân nhân, trao đổi giáo dục, nghiên cứu, báo chí, tôn giáo, hoạt động nghề nghiệp, thể thao, văn hóa, nhân đạo, doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển được phép sang Cuba mà không cần chờ quyết định của chính phủ. Hơn nữa, họ có thể mang theo đến 10.000 USD để chi tiêu, trong đó quà lưu niệm được mua tăng gấp 4 lần lên 400 USD, kể cả 100 USD xì gà và rượu, đồng thời lần đầu tiên được dùng thẻ tín dụng tại Cuba. Người Mỹ hay kiều bào Cuba được phép gởi tiền sang Cuba mỗi năm 8.000 USD, thay vì 2.000 USD như hiện nay.

Có thể nói lãnh đạo Mỹ và Cuba đang đẩy nhanh kết nối quan hệ sau thỏa thuận song phương được công bố cách đây một tháng. Khởi đầu bằng trao đổi tù nhân gián điệp, Havana đã trả tự do cho tất cả 53 tù nhân chính trị theo yêu cầu của Washington. Quyết định nới lỏng cấm vận sớm chống Cuba cũng thể hiện quyết tâm hành động theo thẩm quyền hành pháp của Tổng thống Barack Obama bất chấp sự chỉ trích kịch liệt của giới bảo thủ trong quốc hội Mỹ.

Ước vọng của người dân Mỹ và Cuba nay đã bắt đầu thành hiện thực. Tuy nhiên, Cuba và hầu hết các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không chỉ muốn Mỹ nới lỏng mà còn xóa bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận ngặt nghèo chống Havana từ năm 1961.

KIẾN HÒA

Chia sẻ bài viết