23/08/2025 - 09:11

Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo chuyển đổi số 

Từ đầu tháng 7-2025 đến nay, tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Cần Thơ có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS) trên nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh số hóa các hoạt động, phong trào để tiếp cận đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Theo Thành đoàn Cần Thơ, tính đến ngày 20-8, tất cả tổ chức Đoàn - Hội các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đã ra quân thực hiện Chiến dịch “Mùa hè xanh”. Trong đó, mỗi trường thực hiện ít nhất 1 mô hình hoặc phần việc hỗ trợ cộng đồng CĐS, như: tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; cài đặt VNeID và các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt trên điện thoại thông minh; tập huấn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn...

Đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ là một trong những đơn vị triển khai đội hình “Bình dân học vụ số” ngay từ đầu tháng 7. Đội hình gồm 10 thành viên, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa An. Chị Nguyễn Thúy An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Bí thư Xã đoàn Hòa An, cho biết: “Xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Kinh Cùng và xã Hòa An, có 20 ấp và dân số hơn 15.420 người. Đa số người dân địa phương làm nghề nông, ít tiếp cận môi trường mạng. Vì vậy, lực lượng đoàn viên, sinh viên tình nguyện vừa vận động, thuyết phục, vừa tận tình hướng dẫn người dân đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp”.

Ngoài ra, trong tháng 7 và tháng 8-2025, Đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực số cho sinh viên; dạy tin học miễn phí cho 20 học sinh dân tộc Khmer trên địa bàn phường Bình Thủy. Đoàn viên, sinh viên Trường dạy tin học căn bản, lập trình Scratch và Powerpoint, góp phần nâng cao năng lực số cho học sinh.

Đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ và Xã đoàn Hòa An, TP Cần Thơ ra mắt đội hình "Bình dân học vụ số" hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa An.

Từ ngày 10 đến 30-8, Đoàn - Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Đô thành lập nhiều đội hình tình nguyện tham gia Chiến dịch “Mùa hè xanh” tại các xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, thu hút hơn 500 sinh viên tham gia. Anh Nguyễn Hoàng Thơ, Phó Bí thư Đoàn trường, chia sẻ: “Đoàn trường phân công sinh viên có chuyên môn công nghệ thông tin, kiến thức pháp luật để hướng dẫn người dân CĐS, tư vấn thủ tục hành chính... Qua đó, giúp người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ, tiện ích số, thúc đẩy quá trình CĐS trong cộng đồng.

Đối với địa bàn dân cư, Đoàn cơ sở của 103 xã, phường trên địa bàn thành phố đã thành lập đội hình “Bình dân học vụ số”. Thành viên các đội hình này là những đoàn viên, thanh niên có kiến thức về công nghệ, hướng dẫn người dân dùng các thiết bị thông minh truy cập internet an toàn và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, các đội hình còn hỗ trợ trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; cài đặt các ứng dụng số, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số.

Nhiều cơ sở Đoàn tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên, học sinh. Nội dung tập huấn đa dạng: kỹ năng kinh doanh trực tuyến, khai thác tiện ích từ nền tảng thương mại điện tử; tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trực tuyến, sử dụng mạng xã hội an toàn. Để triển khai các hoạt động về CĐS, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn đẩy mạnh triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ số vào tổ chức, thực hiện các phong trào cách mạng của Đoàn; khuyến khích các đơn vị triển khai ứng dụng số phục vụ hoạt động công tác Đoàn - Hội - Đội. Nổi bật như công trình thanh niên “Số hóa các di tích lịch sử - văn hóa”, “Số hóa các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP của thanh niên” và nhiều hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử qua nền tảng trực tuyến. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đã giúp tuổi trẻ các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả truyền thông, đồng thời lan tỏa rộng rãi các giá trị văn hóa và lịch sử của thành phố.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết