26/07/2025 - 21:01

Tuổi trẻ TP Cần Thơ "Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ" 

(CTO) - Tối 26-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp Sở Nội vụ TP Cần Thơ tổ chức Lễ "Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ", kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).


Bà Hồ Thị Cẩm Đào (giữa), Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN thành phố, thắp nến tri ân tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, dự lễ.


Các đại biểu dự lễ cầu siêu tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ.

Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổ quốc ghi công nhằm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên thắp gần 5.200 ngọn nến trên các phần mộ anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ.

Cùng thời điểm này, BTV Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn: xã Vị Thủy, phường Sóc Trăng và phường Mỹ Xuyên chủ trì, phối hợp tổ chức Lễ "Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ" tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sóc Trăng, Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Xuyên và Nghĩa trang Liệt sĩ Hậu Giang, với tổng với gần 5.600 phần mộ anh hùng, liệt sĩ. 


Tuổi trẻ TP Cần Thơ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Tượng đài Tổ quốc ghi công, Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ


Đoàn viên, thanh niên thành kính dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN thành phố, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, nhấn mạnh những năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ thành phố đã được các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ và lan tỏa mạnh mẽ. Hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện đã đến với các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, nghĩa trang liệt sĩ - không chỉ bằng những phần quà hay công trình thanh niên, mà bằng cả tấm lòng, bằng những buổi trò chuyện, chăm sóc, tu sửa từng phần mộ, từng viên gạch, lối đi nơi yên nghỉ của các anh hùng, liệt sĩ. Đặc biệt, trong đêm nay, tại khắp các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn thành phố - ngọn lửa tri ân được thắp sáng với thông điệp “Mỗi ngọn nến - Một tấm lòng - Mỗi đoàn viên, thanh niên 1 hoạt động đền ơn đáp nghĩa”. 


Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, phát biểu báo công và tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại buổi lễ.

"Tuổi trẻ TP Cần Thơ hôm nay đang sống trong hòa bình, được học tập, rèn luyện và cống hiến trong thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ của đất nước. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, hòa bình không phải là điều ngẫu nhiên, mà là thành quả của bao máu xương và nước mắt. Chúng tôi nguyện khắc ghi công ơn to lớn ấy và tiếp bước cha anh với tinh thần: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” - không ngừng đổi mới, dấn thân, sáng tạo, làm chủ công nghệ, chủ động hội nhập, xung kích trên mọi mặt trận phát triển, từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến chuyển đổi số và bảo vệ môi trường. Tuổi trẻ hôm nay xin nguyện sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn, để mỗi bước tiến của thành phố là một nén hương dâng lên anh linh các anh hùng, liệt sĩ" - chị Lư Thị Ngọc Anh xúc động chia sẻ.

Từ ngày 20 đến 27-7-2025, BTV Thành đoàn Cần Thơ cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tuần cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút hơn 15.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Nổi bật là đồng loạt ra quân "Ngày Chủ nhật xanh" (ngày 20-7) với các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang tất cả các bia, đài tưởng niệm, nhà tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân người có công với cách mạng và tổ chức “Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ”, “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương”, tại gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Đồng thời, chăm lo, biểu dương, tuyên dương, khen thưởng, tặng học bổng cho con cháu gia đình người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, tổ chức phục dựng di ảnh của các liệt sĩ… Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và vun đắp lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết