04/07/2022 - 19:47

Tuổi trẻ Bình Thủy chú trọng thực hiện các công trình, phần việc ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số 

(CT) - Trong 2 ngày 4 và 5-7, Quận đoàn Bình Thủy tổ chức Ðại hội đại biểu Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh quận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Anh Trương Minh Ðức, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy trao túi quà an sinh cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Quận đoàn tập trung thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, kiến thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên (ÐVTN). Hằng năm, Quận đoàn chỉ đạo các cơ sở Ðoàn triển khai việc học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo 100% cán bộ Ðoàn đăng ký học tập, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy. Các phong trào hành động cách mạng ngày càng đổi mới, sáng tạo với nhiều công trình, mô hình gắn với thực tiễn. Kết quả, tuổi trẻ quận đã thực hiện 163 công trình và 658 phần việc thanh niên, với tổng giá trị hơn 8,97 tỉ đồng. Ðặc biệt, qua hơn 2 năm tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Ðoàn bộ vận động hơn 2,35 tỉ đồng hỗ trợ bà con gặp khó khăn do dịch COVID-19, đồng thời triển khai đội hình tình nguyện mua hàng nhu yếu phẩm cho các hộ dân tại các khu phong tỏa với hơn 70 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ cho hơn 6.000 hộ dân ở 30 khu phong tỏa trên địa bàn quận. Các cơ sở Ðoàn huy động hơn 1,1 tỉ đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên tổ chức các hoạt động tư vấn nghề và hướng nghiệp cho ÐVTN và học sinh.

Công trình thanh niên "Cột cờ Tổ quốc" do Đoàn phường Bùi Hữu Nghĩa thực hiện chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bình Thủy tiên phong - bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo”, nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ quận phấn đấu thực hiện 14 chỉ tiêu trọng tâm. Tiêu biểu như: 100% cán bộ, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Ðảng, của Ðoàn; chính sách, pháp luật của Nhà nước và tiếp thu các nội dung giáo dục của Ðoàn. 100% tổ chức Ðoàn phường mỗi năm giúp đỡ, cảm hóa được ít nhất 1 thanh niên chậm tiến trở lên tiến bộ và duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế. 100% cơ sở Ðoàn có công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu”. Trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ quận chú trọng thực hiện các công trình, phần việc ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số; phối hợp hỗ trợ ít nhất 1 mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 7.500 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 4.000 ÐVTN; phối hợp dạy nghề cho 1.000 ÐVTN. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% Bí thư Ðoàn phường đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị (hoặc đang học trung cấp), trình độ chuyên môn từ đại học trở lên. Phó Bí thư Ðoàn phường là đảng viên và có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Ðoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đạt 85% trở lên.

ĐVTN tình nguyện xây dựng, nâng cấp hẻm trên địa bàn phường Bình Thủy.

Đoàn cơ sở Trường Trung cấp Hồng Hà TP Cần Thơ (trực thuộc Quận đoàn Bình Thủy) mở lớp dạy nghề miễn phí cho ĐVTN.

Hằng năm, tuổi trẻ quận Bình Thủy tiếp nhận nhiều đội hình sinh viên thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại địa phương. Trong ảnh: Lãnh đạo Thành đoàn và Quận đoàn Bình Thủy thăm đội hình tình nguyện của Trường Đại học Tây Đô thực hiện mùa hè xanh tại phường Thới An Đông.

Tin, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết