11/11/2025 - 08:53

Tuổi trẻ An Thạnh ghi dấu ấn trong chuyển đổi số 

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển từng ngày, tinh thần xung kích, nhiệt huyết, sáng tạo của đoàn viên tiếp tục là chìa khóa để tuổi trẻ xã An Thạnh cống hiến, vươn lên khẳng định mình. Tinh thần ấy được ghi dấu ấn bằng những cách làm và mô hình thiết thực, hiệu quả.

Đoàn viên Chi đoàn UBND xã An Thạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ qua mạng.

Chị Lâm Thị Quế Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Bí thư Xã đoàn An Thạnh, cho biết: “Đoàn bộ rất chủ động trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua việc xây dựng các Tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử. Đồng thời, triển khai mô hình Chi đoàn chuyển đổi số để quản lý dữ liệu đoàn viên, tổ chức sinh hoạt trực tuyến. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu thực hiện từ 5 công trình, phần việc thanh niên gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số”.

Từ năm 2022-2025, Xã đoàn và các chi đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiều phần việc thiết thực như: Hỗ trợ cài đặt hơn 13.200 tài khoản định danh điện tử, 1.125 tài khoản dịch vụ công quốc gia; triển khai mô hình “Các tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt”; phối hợp thực hiện “Tuần lễ dịch vụ công trực tuyến” cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi.

Cũng thời gian này, đoàn viên, thanh niên xã tích cực tham gia thực hiện công trình “Xây dựng 17 nhóm cộng đồng dân cư trên Zalo” kết nối chính quyền - người dân. Tham gia ra mắt 1 Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã (46 thành viên), 17 Tổ chuyển đổi số cộng đồng ở ấp (85 thành viên); tích cực với các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”, “Thứ bảy vì dân”, “Tháng cao điểm đăng ký tài khoản định danh điện tử” hỗ trợ người dân. Đặc biệt, ra mắt công trình “Số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ” tại 2 địa điểm tiêu biểu trên địa bàn, góp phần quảng bá hiệu quả du lịch địa phương.

Chị Trần Bạch Cúc, Bí thư Chi đoàn UBND xã An Thạnh, nói: “Việc ứng dụng công nghệ số vào giải quyết thủ tục hành chính, quản lý dữ liệu, cung cấp thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và tăng cường tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động công vụ. Do vậy, vào cuối tuần, mô hình "Thứ bảy vì dân" của UBND xã được tuổi trẻ tích cực tham gia hướng dẫn, hỗ trợ dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ qua mạng, trong đó quan tâm đến người cao tuổi, hộ khó khăn, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ”.

Trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại cũng ghi dấu ấn. Anh Nguyễn Minh Vương, Bí thư Đoàn trường THPT Đoàn Văn Tố, xã An Thạnh, chia sẻ: “Hiện nay, nhiều đoàn viên của Trường sử dụng thành thạo các phần mềm học tập trực tuyến, khai thác kho tri thức từ Internet để bổ sung kiến thức. Một số đoàn viên còn sáng tạo trong việc làm video dạy học. Đoàn trường đang định hướng đoàn viên xây dựng “hồ sơ học tập số” để ghi lại tiến trình tự học; xây dựng các sản phẩm như infographic kiến thức, video tuyên truyền pháp luật, phần mềm quản lý học tập hay công cụ hỗ trợ sinh hoạt chi đoàn. Đồng thời, phát động các phong trào như “Mỗi tuần một sáng kiến học tập online”, chia sẻ website, phần mềm, ứng dụng hữu ích trong nhóm, diễn đàn...”.

Nhiệm kỳ 2025-2030, tuổi trẻ An Thạnh tiếp tục nỗ lực để trở thành những công dân số toàn diện, phục vụ đắc lực nền hành chính số trong tương lai, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Thạnh đề ra. 

Bài, ảnh: SỚM MAI

Chia sẻ bài viết