28/11/2011 - 08:39

Từ sàn diễn tới chính trường

Cựu Thủ tướng Ý Berlusconi (phải) biểu diễn cùng nhạc sĩ Apicella.

Ca sĩ nổi tiếng thế giới người Senegal Youssou N’dour hôm 26-11 đã tuyên bố sẽ từ bỏ nghệ thuật để tham gia chính trường từ đầu năm tới. Ông N’dour, 52 tuổi, không nói rõ mình sẽ làm gì nhưng giới thạo tin cho biết mục tiêu của ông chắc hẳn là chiếc ghế nguyên thủ quốc gia Tây Phi này. Tháng 2-2012, Senegal sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và hiện người ta đang tranh cãi liệu Tổng thống đương nhiệm Abdoulaye Wade, 85 tuổi, có được ra tranh cử nhiệm kỳ ba hay không. Theo hiến pháp sửa đổi, tổng thống không được tại vị quá hai nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ông Wade nói sẽ là không công bằng nếu áp dụng qui định này với ông bởi ông nhậm chức nhiệm kỳ đầu vào năm 2000, lúc đó hiến pháp chưa được tu chính.

Ca sĩ N’dour là người kịch liệt chỉ trích thói chi tiêu hoang phí của chính quyền Tổng thống Wade giữa lúc thu nhập bình quân đầu người hàng ngày của gần 10 triệu dân nước này chỉ là 3 USD. Dự kiến có khá nhiều ứng viên chạy đua vào chiếc ghế tổng thống Senegal và chưa biết ông N’dour sẽ thành công hay không, nhưng chắc chắn rằng quyết định rời xa ánh đèn sân khấu của ông ít nhiều được khích lệ bởi chiến thắng vang dội của cựu ca sĩ lừng danh Michel Martelly trong cuộc bầu cử tổng thống Haiti hồi tháng ba năm nay.

Thật ra, việc các ca sĩ nói riêng và nghệ sĩ nói chung “lấn sân” sang chính trị không phải là trào lưu mới. Thủ tướng vừa từ nhiệm của Ý Silvio Berlusconi cũng xuất thân từ một ca sĩ và chỉ một tuần sau khi mất chức, không biết có phải do “ngứa nghề” hay không mà ông đã lập tức tung ra CD gồm 11 bản tình ca do ông cùng sáng tác với nhạc sĩ tài năng Mariano Apicella. Tuy đã 75 tuổi và 3 lần làm thủ tướng đất nước hình chiếc ủng nhưng ông Berlusconi vẫn còn vấn vương chính trường lắm khi mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ trở lại vị trí quyền lực trong 3 tháng nữa (!?).

Thành công lớn trên sân khấu chính trị sau khi rời màn bạc thì có thể kể đến cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan (cầm quyền giai đoạn 1981-1989), cựu Tổng thống Philippines Joseph Estrada (1998-2001)... Dù không leo tới hàng nguyên thủ quốc gia nhưng cựu Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger, vốn là một tài tử phim hành động của Hollywood, cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xem ra khoảng cách từ sàn diễn tới chính trường đâu phải là quá xa xôi.

LÊ DÂN

Cựu Thủ tướng Ý Berlusconi (phải) biểu diễn cùng nhạc sĩ Apicella.

Chia sẻ bài viết