13/12/2010 - 09:13

Truy tố 2 bị can trong vụ tham ô tại dự án xây dựng Trường Tiểu học Trưng Trắc (Hà Nội)

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can: Nguyễn Duy Độ (sinh năm 1960, ở tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Đình Lập (sinh năm 1961, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội tham ô tài sản. Độ là Phó giám đốc điều hành công trình xây dựng Trường Tiểu học Trưng Trắc, còn Lập nguyên là cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án quận Hai Bà Trưng. Hai bị can này bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án tham ô tại dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Trưng Trắc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo cáo trạng, cuối năm 2008, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Trưng Trắc có tổng mức đầu tư trên 27 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, riêng phần chi phí xây dựng hơn 21 tỉ đồng. Dự án gồm 3 khối nhà: 2 nhà 4 tầng và 1 nhà 3 tầng, được phép xây dựng có chiều cao từ đất đến mái là 16,55 mét. Chủ đầu tư dự án là UBND quận Hai Bà Trưng đã ủy quyền cho Ban Quản lý dự án quận Hai Bà Trưng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của chủ đầu tư.

Trong dự án này, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh bất động sản đã trúng thầu với giá trúng thầu là hơn 21 tỉ đồng. Việc chỉ đạo, tổ chức thi công xây dựng công trình này được Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh bất động sản giao cho Xí nghiệp 4 của công ty tổ chức thi công, đồng thời giao cho Nguyễn Duy Độ là người trực tiếp chỉ đạo, với vai trò Phó giám đốc điều hành. Trước đó, Độ đã từng có một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản năm 1985, nay đã hết thời hiệu. Với mục đích chiếm đoạt tài sản, Độ đã cấu kết với Nguyễn Đình Lập cùng bàn bạc, bớt xén số mét cọc bê tông phải thi công theo đúng thiết kế đã duyệt. Nếu vụ làm ăn trót lọt, số mét cọc mà đơn vị thi công do Độ chỉ đạo, điều hành, bớt xén sẽ có giá trị là hơn 2,3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, vụ việc đã bị cơ quan công an phát hiện kịp thời. Ngày 30-1-2009, cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 bị can Độ và Lập. Tuy hành vi tham ô, chiếm đoạt tài sản của các bị can chưa thực hiện được đến cùng, song, theo quy định tại Điều 18-BLHS thì người phạm tội chưa đạt vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt đó. Vì vậy, Viện Kiểm sát đã quyết định ra cáo trạng truy tố 2 bị can và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, sớm đưa ra xét xử.

KIM ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết