21/02/2012 - 20:48

Trung Thạnh phát huy nội lực

Người dân ấp Thạnh Phước, xã Trung Thạnh không ngại góp công, góp sức mở rộng lộ giao thông nông thôn thêm 1m.

Là xã thuần nông, điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao, sự đồng thuận từ phía nhân dân, thời gian qua, xã Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ) đã có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng (XD) nông thôn mới (NTM). Năm 2012, địa phương xác định tiếp tục phát huy nội lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tự giác tham gia vào công cuộc XD NTM...

* Đồng thuận

Tiếp thu các văn bản chỉ đạo cấp trên, xã Trung Thạnh đã sớm thành lập Ban Quản lý Chương trình XD NTM (gọi tắt là Ban Quản lý xã) giai đoạn 2010-2015. Ông Nguyễn Văn Thơm, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Thạnh, cho biết: “XD NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó người dân là chủ thể. Do vậy, Trung Thạnh xác định việc đầu tiên là phải tạo lập niềm tin trong nhân dân. Ban Quản lý xã phân công thành viên trực tiếp phụ trách 6 ấp, bám sát địa bàn, thường xuyên báo cáo tình hình nhằm phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch XD NTM”. Nhằm nâng cao nhận thức Chương trình mục tiêu quốc gia về XD NTM, Trung Thạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua việc phát tài liệu bướm, sổ tay tuyên truyền... Từ đó, nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn về XD NTM được nâng lên, Bộ tiêu chí về NTM đã được người dân từng bước hiểu rõ.

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện chương trình XD NTM, bộ mặt nông thôn xã Trung Thạnh có nhiều chuyển biến tích cực, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Theo Ban Quản lý xã, việc đầu tư nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông nông thôn tạo được sự đồng thuận cao từ phía người dân. Ông Lê Văn Hải, nông dân ấp Thạnh Phước, nói: “Lộ giao thông nông thôn trên địa bàn xã ngày một hoàn thiện, thông suốt tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, phục vụ sản xuất... Chúng tôi thấy rõ lợi ích từ những công trình mang lại nên khi địa phương phát động, bà con không ngại góp công, góp sức. Năm ngoái, ngoài việc thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ấp Thạnh Phước xây dựng thêm 2 cây cầu bê-tông, trị giá hơn 70 triệu đồng, kinh phí và ngày công lao động hoàn toàn do nhân dân đóng góp”. Hôm chúng tôi đến, người dân ấp Thạnh Phước đang tiến hành mở rộng đường giao thông thêm 1m, kè 1,5m ra phía bờ sông để chống sạt lở. “Đoạn đường này dài 100m, tổng kinh phí 35 triệu đồng. Trong đó, xã đầu tư 3 triệu đồng, số còn lại vận động trong nhân dân, mỗi người một ít, chỉ sau 1 tuần là gom đủ!”- Ông Hải phấn khởi chia sẻ.

Về công tác quy hoạch NTM, xã Trung Thạnh phối hợp với đơn vị tư vấn (Trung Tâm Kiểm định và Quy hoạch Xây dựng-Sở Xây dựng TP Cần Thơ) lập quy hoạch XD NTM. Đến nay, quy hoạch đã được thông qua và đang được hoàn thiện để trình Ban Chỉ đạo huyện phê duyệt, sau đó niêm yết công khai ra nhân dân. Ngoài ra, xã cũng tiến hành quy hoạch XD NTM đến năm 2020 và đang trong giai đoạn trình Ban chỉ đạo huyện phê duyệt.

* Phát huy nội lực

Thực tế cho thấy, chương trình Mục tiêu Quốc gia XD NTM còn khá mới mẻ, nên trong giai đoạn đầu tiếp cận, xã Trung Thạnh nói riêng và các xã XD NTM ở TP Cần Thơ nói chung không thể tránh khỏi sự lúng túng, bỡ ngỡ. Mặc dù đạt được những kết quả đáng khích lệ, XD NTM ở xã Trung Thạnh còn gặp không ít khó khăn do xuất phát điểm thấp; cơ sở vật chất còn nhiều yếu kém; sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao... Đến cuối năm 2011, xã Trung Thạnh đạt được 5/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về XD NTM, gồm: quy hoạch, thủy lợi, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Văn Thơm, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Thạnh, nói: “Bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, XD NTM dựa trên cơ sở sự phát huy nội lực của địa phương. Năm 2012, xã Trung Thạnh tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh thông qua việc tận dụng và khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai sẵn có của địa phương. Qua đó đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi... Ngoài ra, xã sẽ đầu tư khoa học kỹ thuật, các phương pháp sản xuất tiên tiến để phát triển vùng chuyên canh cây trồng quy mô lớn, chất lượng cao phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu...”.

Ngoài việc củng cố và nâng chất các tiêu chí đã đạt được, năm 2012, xã Trung Thạnh phấn đạt thêm 6 tiêu chí (điện, bưu điện, tỷ lệ hộ nghèo, giáo dục, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, cung cấp dịch vụ công), nâng tổng số tiêu chí đạt là 11/20 tiêu chí. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên...) nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận từ phía người dân cùng chung tay xây dựng xã NTM. Ngoài ra, UBMTTQ xã tiếp tục tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào hành động cách mạng gắn với XD NTM... Ông Hồ Phước Lạc, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Thạnh Phước 2, cho rằng: Để các tổ hợp tác và hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, ngành nông nghiệp huyện cần phát huy vai trò là “chất kết dính” trong mối liên kết “4 nhà” thông qua việc xây dựng mô hình “Cánh đồng mẫu lớn”, hình thành cơ chế quản lý từ đầu vào đến đầu ra nhằm tạo điều kiện để nông dân an tâm sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống...

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết