 |
Tàu ngầm của Trung Quốc. Ảnh: Reuters |
Tờ Thời báo New York mới đây dẫn lời các nhà phân tích quân sự phương Tây cho biết Trung Quốc đang sở hữu hơn 30 tàu ngầm tiên tiến và hàng chục chiếc khác thuộc thế hệ cũ, sẵn sàng đương đầu với Mỹ nếu xảy ra xung đột về vấn đề Đài Loan. Theo Andrei Chang, một chuyên gia nghiên cứu về các lực lượng quân sự Trung Quốc và Đài Loan, đồng thời là biên tập viên của Tạp chí Quốc phòng Kanwa, Trung Quốc hiện nay có lượng tàu ngầm nhiều hơn cả Nga và đang tiếp tục phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Dự báo đến cuối thập niên này, Trung Quốc có thể vượt qua siêu cường quân sự Mỹ về số lượng tàu ngầm. Cho dù năng lực tác chiến của tàu ngầm Trung Quốc chưa thể so sánh với Mỹ, nhưng những sự kiện gần đây cho thấy đội tàu ngầm của cường quốc châu Á này ngày càng tiến bộ về công nghệ.
Cuối năm 2006, một trong những chiếc tàu ngầm thông dụng của Trung Quốc từng có lần đi đến vùng biển Okinawa của Nhật Bản nhưng không bị tàu sân bay Kitty Hawk của Mỹ tại đây phát hiện. Các chuyên gia quân sự Mỹ nhận xét đây là dấu hiệu cho thấy công nghệ tàu ngầm của Trung Quốc tiến bộ nhanh hơn họ dự báo. Tháng 7-2006, tại một cuộc triển lãm ở Bắc Kinh, Trung Quốc công bố những bức ảnh và mô hình một loại tàu ngầm tấn công chạy bằng nhiên liệu hạt nhân mà theo Nhân dân Nhật báo thì quân đội Trung Quốc có hai chiếc loại này. Trung Quốc cũng sở hữu 2 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được trang bị tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, theo các chuyên gia quân sự, Trung Quốc còn đặt mua của Nga 12 tàu ngầm quy ước hiện đại lớp Kilo, cũng như hợp tác với Nga sản xuất tàu ngầm.
Tờ Wen Wei Pao của Hồng Công cuối năm ngoái cho hay Hải quân Trung Quốc trong vòng 5 năm qua phát triển thêm 20 tàu ngầm chạy bằng nhiên liệu hạt nhân, nâng tổng số tàu ngầm của nước này lên con số 55. Báo này cho biết thêm Hải quân Trung Quốc hiện đang có trong tay 70 tàu khu trục lớn nhỏ, 95 tàu chiến. Trong số này có hai tàu khu trục loại Sovremenny hiện đại của Nga và Bắc Kinh đang muốn sở hữu thêm hai tàu khu trục có trang bị tên lửa dẫn đường. Đáng chú ý, theo báo này, Trung Quốc có kế hoạch phát triển 3 nhóm hàng không mẫu hạm chiến đấu trong thập niên tới. Nhóm thứ nhất có thể được vận hành thử vào đầu năm 2011 trước khi đưa vào sử dụng 3 năm sau đó. Nhóm thứ hai và ba sẽ lần lượt hoàn thành vào năm 2016 và 2020.
PHÚC NGUYÊN
(Theo Nytimes, Atimes)