16/02/2014 - 20:34

Thu hoạch lúa đông xuân sớm ở Vĩnh Thạnh:

Trúng mùa, không lo thiếu nhân công…

Huyện Vĩnh Thạnh là địa phương sản xuất lúa trọng điểm của TP Cần Thơ. Vụ lúa đông xuân 2013-2014, nông dân trên địa bàn huyện xuống giống hơn 25.230 ha lúa. Tại một số địa phương ở Vĩnh Thạnh nông dân đang bắt đầu bước vào thu hoạch, nhiều trà lúa đông xuân sớm cho năng suất khá cao, nông dân phấn khởi...

Vụ lúa đông xuân năm nay, gia đình ông Lý Văn Dầy ở ấp Tân Lợi, xã Thạnh Lộc gieo sạ 31 công lúa Jasmine và 9 công lúa giống OM 4218. Mới đây, gia đình ông đã thu hoạch 9 công lúa OM 4218 với năng suất cao hơn nhiều so với dự tính. Ông Dầy vui vẻ nói: “9 công lúa OM 4218 sử dụng giống nguyên chủng để sản xuất ra lúa giống cấp xác nhận. Lúc chưa thu hoạch, ước năng suất cao lắm khoảng 1,2 tấn lúa tươi/công (tầm lớn), không ngờ lại đạt tới 1,3 tấn. Thu hoạch xong, tôi chừa 1 tấn phơi làm lúa giống, còn lại bán lúa tươi cho bà con với giá 6.500 đồng/kg. Do đạt năng suất và giá bán khá cao, trừ đi chi phí sản xuất, tính ra còn lời hơn 6 triệu đồng/công lúa - đây là mức lời cao nhất từ trước đến nay”. Theo ông Dầy, các trà lúa thơm Jasmine cũng sẽ thu hoạch trong một vài ngày tới đang oằn bông, hứa hẹn một vụ mùa bội thu... Vừa thu hoạch xong 11 công lúa gieo sạ giống Nàng Hoa 9, ông Trần Văn Đàn ở ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Lộc, phấn khởi: “Năng suất lúa đạt gần 1,3 tấn lúa tươi/công (tầm lớn), tương đương khoảng 55 giạ lúa khô. Thu hoạch lúa xong, thương lái đến trả mua lúa tươi 5.600 đồng/kg, nhưng tôi quyết định phơi khô trữ lại chờ giá lên cao hơn mới bán”.

Lúa đông xuân được thu hoạch sớm tại hộ ông Trần Văn Đàn ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. 

Trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh hiện đã có trên 210 máy gặt đập liên hợp. Ngoài ra, còn được tăng cường thêm nhiều máy gặt đập liên hợp làm dịch vụ, các máy này đến từ tỉnh An Giang và các địa phương lân cận, nơi có lịch thời vụ lệch so với huyện Vĩnh Thạnh. Hiện nay, giá thuê máy gặt đập thu hoạch lúa chỉ ở mức 270.000-280.000 đồng/công, giảm hơn ít nhất từ 100.000-200.000 đồng/công so với thu hoạch bằng tay. Bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân 2013-2014, nông dân trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh hầu như không còn phải lo thiếu nhân công hay phải chịu thuê nhân công với giá cao. Theo nhà nông tại các địa phương có lúa đông xuân được thu hoạch sớm trên địa bàn Vĩnh Thạnh, năm nay tình hình sản xuất lúa đông xuân tuy có gặp nhiều bất lợi do ảnh hưởng của thời tiết và các loại sâu bệnh, nhưng nhiều nông dân vẫn giảm được chi phí sản xuất lúa. Vụ lúa này, do giá phân bón có giảm và đẩy mạnh cơ giới hóa, tăng cường ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất mà chi phí sản xuất lúa đông xuân của nhiều hộ dân ở Vĩnh Thạnh chỉ ở mức 1,4-1,6 triệu đồng/công, giảm 200.000-400.000 đồng/công so với vụ đông xuân năm ngoái.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Thạnh, năm nay lũ cao, rút chậm đã gây ảnh hưởng tiến độ xuống giống vụ lúa đông xuân. Ngoài ra, việc phát sinh nhiều đợt lạnh liên tục, kéo dài cũng gây ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa. Tuy nhiên, thủy triều thường xuyên cao đã tạo thuận lợi cho việc tưới tiêu tự chảy trong thời gian dài đối với phần lớn diện tích lúa, góp phần giảm chi phí bơm tưới... Đến ngày 12-2-2014, nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch được 53 ha/ 25.230 ha lúa đông xuân 2013-2014. Dự kiến, đến cuối tháng 2 -2014, nông dân Vĩnh Thạnh bước vào mùa thu hoạch rộ, đạt diện tích thu hoạch trên 12.000 ha và sẽ thu hoạch dứt điểm lúa vào thời điểm gần giữa tháng 4-2014 (do có một số diện tích gieo sạ muộn). Ông Phan Văn Năm, Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Năng suất nhiều trà lúa đông xuân sớm trên địa bàn huyện đã đạt ở mức tương đương so với vụ đông xuân trước, với từ 6-7,5 tấn/ha. Nhìn chung, việc thu hoạch lúa của nông dân khá thuận lợi do hầu hết các diện tích lúa đều được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, không lo thiếu nhân công và gần đây trời nắng, không xuất hiện mưa trái mùa. Song, điều nông dân lo là giá lúa đang có xu hướng giảm”.

Năm nay, hầu hết diện tích lúa đông xuân gieo sạ trên địa bàn huyện là lúa thơm ngon và lúa chất lượng cao như: Jasmine 85, OM 2517, OM 4218, OM 6979, các loại nếp, lúa Nàng Hoa 9, lúa Nhật (DS1)... Trong đó, lúa thơm Jasmine 85 chiếm 77,3% diện tích gieo sạ, tăng hơn 2.300 ha so với vụ đông xuân trước; còn giống lúa chất lượng thấp IR 50404 chỉ chiếm 1,5% diện tích gieo sạ, giảm 789 ha so với trước. Đây là điều kiện có phần thuận lợi cho việc tiêu thụ lúa của nông dân trên địa bàn huyện. Hơn nữa, huyện Vĩnh Thạnh đã xây dựng được 26 “cánh đồng lớn”, với diện tích hơn 6.160 ha, trong đó có khoảng 2.700 ha được doanh nghiệp cam kết bao tiêu lúa cho nông dân với giá mua cao hơn thị trường từ 50-100 đồng/kg trở lên. Tuy nhiên, giá lúa có xu hướng giảm khi bước vào thu hoạch rộ là rất khó tránh khỏi, khi thực trạng vẫn còn nhiều diện tích sản xuất lúa chưa được doanh nghiệp bao tiêu hết. Nông dân trồng lúa tại huyện Vĩnh Thạnh và TP Cần Thơ nói chung rất mong các cấp, các ngành chức năng ở Trung ương và địa phương kịp thời có các giải pháp ổn định giá lúa đầu ra cho nông dân ngay từ bây giờ để giúp người nông dân hưởng trọn niềm vui trúng mùa – được giá.

Bài, ảnh: VĂN CÔNG

Chia sẻ bài viết