26/12/2011 - 20:20

Trồng rau màu “đón” Tết

Nông dân trồng màu đang phấn khởi bởi chưa đến Tết mà rau màu đã có giá, “hút hàng”.

Còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2012. Hiện nông dân các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ đang ra sức chăm sóc rau màu và chăm chút lại vườn cây ăn trái chuẩn bị cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết.

Trong những ngày này, nông dân các phường Long Tuyền, Long Hòa, quận Bình Thủy đang tất bật chăm sóc ruộng rau màu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2012. Ông Triệu Công Đỉnh, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) rau an toàn Long Tuyền, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, cho biết: Tết này, HTX rau an toàn Long Tuyền có 13 nông hộ sản xuất rau màu với tổng diện tích 8,5 ha. Trong đó, dưa hấu chiếm khoảng 6,5 ha, còn lại là các loại màu như: dưa lê, cà chua, cải... cung cấp cho thị trường Tết sắp đến.

Theo ông Đỉnh, năm nay, diện tích trồng màu của HTX rau an toàn Long Tuyền giảm so với năm trước (từ 11 ha giảm còn 8,5 ha). Nguyên nhân, do lũ lớn, triều cường dâng cao nhưng rút chậm nên nhiều nông hộ ngoài tuyến đê bao bị “trễ vụ” không kịp xuống giống cho vụ Tết. Do đó, sản lượng rau màu phục vụ thị trường Tết 2012 của HTX rau an toàn Long Tuyền chắc chắn giảm hơn so với năm trước. Cụ thể: sản lượng dưa hấu ước đạt 150 tấn, giảm 20%; dưa lê ước đạt 20 tấn, giảm 10%; cà chua ước đạt 3,5- 4 tấn, giảm 15%...

Nhiều nông hộ có kinh nghiệm trồng màu tại phường Long Tuyền, cho biết: Năm nay, thời tiết cũng khá thuận lợi cho hoa màu phát triển (ít mưa, ít sâu hại, không thiếu nắng...). Với đà thuận lợi, ước tính vụ Tết này mỗi công dưa hấu sẽ đạt sản lượng khoảng 2,5 tấn/công, giá bán dự báo ở mức trên 5.000 đồng/kg, bình quân nông dân đạt lợi nhuận từ 7-8,5 triệu đồng/công. Riêng dưa lê, năng suất dự kiến đạt khoảng 1 tấn/công, giá bán 16.000 đồng/kg, sau khi trừ tất cả chi phí, nông dân đạt lợi nhuận bình quân 8-9,5 triệu đồng/công.

Thời điểm này, nhiều nông dân trồng rau cải phường Phú Thứ, quận Cái Răng cũng đang ráo riết chăm sóc rau màu chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết. Anh Bạch Văn Tùng- nông dân khu vực Khánh Bình, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, cho biết: Năm nay, thời điểm này rau bán được giá so với mọi năm, hiện cải xà lách bán giá sỉ từ 10.000-12.000 đồng/kg (tăng 2.000-3.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước). Rau thơm tuy rẻ hơn so cải xà lách, nhưng giá bán sỉ cũng từ 6.000-7.000đồng/kg (tăng từ 1.000- 2.500 đồng/kg so với năm trước). Đặc biệt, cải xà lách và rau thơm là loại rất dễ trồng, thời gian thu hoạch lại ngắn khoảng 1 tháng 5 ngày. Tính bình quân mỗi công cải xà lách hoặc rau thơm, thu hoạch đạt 0,9- 1tấn/công, trừ chi phí, nông dân lời từ 7-8 triệu đồng/công. Mặc dù, năm nay nước lũ lớn, triều cường dâng cao nhưng nông dân trồng rau cải rất phấn khởi, bởi chưa đến Tết mà rau màu đã có giá. Theo phần lớn nông dân trồng rau màu, hiện nay rau cải có giá và rất “hút hàng”, bạn hàng đến tận rẫy để thu mua, nông dân không phải lo về đầu ra như những năm trước, giảm chi phí vận chuyển...

Bên cạnh việc sản xuất rau màu cung ứng nguồn hàng phục vụ thị trường Tết, hiện nông dân huyện Phong Điền đang chăm chút chăm sóc lại vườn cây ăn trái của mình. Ông Lê Tấn Thép, nhà vườn chuyên trồng vú sữa, ấp Nhơn Thọ I, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, cho biết: “Hiện gia đình tôi có 7.000m2 đất chuyên trồng vú sữa lò rèn, cung cấp từ 10-11 tấn vú sữa cho thị trường Tết Nguyên đán. Dự báo, giá vú sữa Tết 2012 khoảng 15.000 đồng/kg, cao hơn 2.000-3.000 đồng/kg so với năm trước, sau khi trừ tất cả các chi phí, ước tính lợi nhuận đạt trên 100 triệu đồng”. Với kinh nghiệm nhiều năm trồng vú sữa phục vụ thị trường Tết, theo ông Thép, để cho vú sữa thu hoạch đúng vào dịp Tết, bắt đầu từ giữa tháng giêng nhà vườn phải lo chăm sóc, giữ nước, tưới nước theo định kỳ 4 lần/năm để vú sữa ra trái đúng thời điểm và sinh trưởng tốt. Bên cạnh đó, nhà vườn cần phun thuốc trừ sâu, thuốc đặc trị ruồi vàng... để vú sữa ra trái sáng, tròn và đẹp, bán được giá cao.

Ông Bùi Văn Đằng, Phó Phòng Nông nghiệp huyện Phong Điền, cho biết: Năm nay do thiệt hại của những đợt triều cường dâng cao vừa qua, nên diện tích vườn cây trái của huyện bị thiệt hại khá nhiều. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sản lượng cây ăn trái phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, thời gian qua lãnh đạo ngành nông nghiệp cùng các ngành hữu quan huyện Phong Điền đã ra sức khắc phục hậu quả sau lũ để nông dân tập trung và ổn định sản xuất kịp thời cung ứng nguồn hàng phục vụ thị trường Tết. Hiện nay, toàn huyện có 270/5.500 ha vườn cây ăn trái sản xuất phục vụ thị trường Tết, chủ yếu là các loại cây ăn trái như: vú sữa, nhãn, cam, quýt, bưởi... tập trung ở các xã: Nhơn Ái, Nhơn Nghĩa, Giai Xuân và Trường Long. Ước tính sản lượng thu hoạch vụ Tết năm nay đạt từ 10.000-15.000 tấn, trong đó diện tích và sản lượng vú sữa chiếm khoảng 50%.

Bài, ảnh: M.HOA

Nông dân trồng màu đang phấn khởi bởi chưa đến Tết mà rau màu đã có giá, “hút hàng”.

Chia sẻ bài viết