18/02/2012 - 09:25

Trong khốn khó cần có nhau

Tại Thủ đô Islamabad của Pakistan hôm qua đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Tổng thống nước chủ nhà Asif Ali Zardari, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và người đồng cấp Iran Mahmoud Ahmadinejad. Mục đích của các nhà lãnh đạo là thảo luận, định hướng chiến lược và biện pháp hợp tác chống khủng bố, tội phạm có tổ chức và quản lý biên giới giữa ba nước láng giềng. Tiến trình hòa bình và hòa giải dân tộc ở Afghanistan cũng có thể được coi là một chủ đề trọng tâm.

Hiện tại, chính quyền Kabul đang gặp khó khăn trong việc hòa đàm với Taliban, nên ông Karzai phải trông cậy vào vai trò then chốt có thể tạo tác động lớn của Islamabad. Pakistan có mối quan hệ lịch sử với Taliban và phần lớn các thủ lĩnh cấp cao của phong trào này đang đồn trú ở Pakistan. Còn sự có mặt của ông Ahmadinejad được coi là giữ vị thế trung gian và cộng hưởng giữa Pakistan với Afghanistan. Iran ủng hộ chính quyền của ông Karzai và từng hỗ trợ Liên minh phương Bắc chống chế độ Taliban, nhưng lại có mối quan hệ chính trị tốt đẹp với Pakistan. Mối quan hệ giữa Iran và Pakistan cũng sẽ ngày càng ấm áp hơn khi hai bên hợp tác phát triển dự án xây dựng đường ống khí đốt, nhà máy điện và đường dây tải điện đáp ứng nhu cầu năng lượng đang tăng lên ở Pakistan.

Tổng thống Zardari đã tuyên bố sự hợp tác nhiều mặt giữa ba nước láng giềng gần gũi này đóng vai trò thiết yếu giúp đối phó các thách thức và tạo dựng cơ hội phát triển trong khu vực. Afghanistan cần phải đạt thỏa thuận hòa bình và hòa hợp dân tộc với Taliban trước khi quân đội Mỹ và NATO bắt đầu thoái lui khỏi “vũng lầy” này vào cuối năm 2013. Nếu Mỹ “bỏ rơi” Afghanistan cũng có nghĩa Washington sẽ không cần thiết phải duy trì mối quan hệ đồng minh chống khủng bố với Islamabad, kéo theo chính sách viện trợ quân sự-kinh tế của Mỹ dành cho Pakistan có thể bị xem nhẹ. Trong khi đó, Iran đang bị Mỹ cấm vận dầu mỏ khiến hàng hóa trở nên đắt đỏ bởi lạm phát. Đây là thời điểm mà Pakistan có thể tìm kiếm nguồn cung ứng năng lượng từ Iran, đồng thời tận dụng cơ hội tăng cường xuất khẩu hàng hóa qua thị trường này.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết