06/04/2026 - 09:13

Trồng cây xanh bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu 

Trồng rừng là giải pháp căn cơ, bền vững để bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) thông qua khả năng hấp thụ khí CO2, giữ đất, điều hòa khí hậu và giảm thiểu thiên tai... TP Cần Thơ tăng cường phối hợp đơn vị chuyên môn, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội trồng cây xanh, phục hồi rừng bản địa và rừng ngập mặn nhằm ổn định hệ sinh thái tại địa phương.

Rừng ngập mặn được trồng trên bãi bồi ven biển TP Cần Thơ, nhằm thích ứng BĐKH.

Vành đai xanh…

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, hiện thành phố có 72km bờ biển, diện tích rừng phòng hộ ven biển gần 7.000ha. Đây là vành đai xanh bảo vệ bờ biển, đê biển. Thành phố còn có khoảng 4.000ha đất bãi bồi ven biển có khả năng trồng rừng phòng hộ. Tuy nhiên, vùng ven biển của TP Cần Thơ đang chịu nhiều tác động của BĐKH, xâm nhập mặn, đặc biệt là sạt lở bờ biển rất nghiêm trọng do tác động của nước biển dâng, triều cường, sóng to, gió lớn... Trong bối cảnh này, phát triển thêm diện tích rừng phòng hộ ven biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để bảo vệ hệ sinh thái ven bờ, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ bờ biển, đê biển và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Tại TP Cần Thơ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (QPT) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình trồng cây xanh tại ĐBSCL. Qua đó, BIDV phối hợp với QPT trồng 240.000 cây xanh tại các khu rừng ngập mặn thuộc địa bàn TP Cần Thơ. Chương trình được triển khai tại các khu vực chịu tác động của thiên tai, xâm nhập mặn, hạn, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tăng cường khả năng chống chịu của hệ sinh thái ven biển. Hoạt động này nằm trong chương trình trồng "1 triệu cây xanh" do BIDV phát động nhằm hưởng ứng Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, cho biết: "Trong gần 7 thập kỷ phát triển, bên cạnh vai trò là định chế tài chính chủ lực của nền kinh tế, BIDV luôn chú trọng thúc đẩy phát triển bền vững, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Thông qua nhiều sáng kiến và chương trình cộng đồng thiết thực, BIDV lan tỏa các giá trị nhân văn, huy động sự chung tay của cộng đồng xã hội để kiến tạo những giá trị tích cực, lâu dài, bền vững. Việc ký kết hợp tác với QPT để trồng mới 240.000 cây xanh tại TP Cần Thơ là bước tiếp nối quan trọng để BIDV hoàn thành cam kết trồng "1 triệu cây xanh" trên cả nước".  

Được triển khai từ năm 2024, chương trình trồng rừng do QPT và BIDV phối hợp thực hiện đã trồng hơn 80.000 cây xanh tại khu vực rừng phòng hộ của TP Cần Thơ. Từ kết quả này, chương trình tiếp tục được mở rộng quy mô, thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong chuỗi hành trình xanh, ghi dấu ấn với 760.000 cây xanh được trồng trên cả nước.

Tăng cường bảo vệ

Theo kế hoạch, BIDV, QPT và TP Cần Thơ triển khai trồng 240.000 cây mắm trên diện tích 40ha rừng phòng hộ tại các xã, phường ven biển Lai Hòa, Vĩnh Châu và khu vực lân cận từ đầu tháng 4-2026. Việc làm này góp phần cùng địa phương giảm bớt những tác động xấu của việc suy giảm rừng phòng hộ quốc gia. Đồng thời góp phần thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 về thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng của thành phố đến năm 2030 đạt 2%.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: "Thành phố đánh giá cao sáng kiến và sự đồng hành của QPT, BIDV trong việc triển khai hoạt động trồng rừng ngập mặn tại Cần Thơ. Đây là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lớn, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án "Trồng 1 tỉ cây xanh" của Chính phủ, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường".

UBND TP Cần Thơ cũng cam kết chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai hoạt động trồng cây xanh đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả lâu dài. Chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ tin tưởng rằng, với sự đồng hành của QPT và BIDV, hoạt động trồng cây xanh sẽ đạt được những kết quả tích cực, cùng xây dựng TP Cần Thơ phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH. Thời gian tới, TP Cần Thơ mong QPT và BIDV tiếp tục hỗ trợ thành phố trong phát triển vành đai xanh ven biển của địa phương...

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, hiện nay chỉ tiêu trồng rừng phòng hộ và rừng sản xuất vẫn còn chậm so với tiến độ. Tình trạng xói lở bờ biển gây thiệt hại đến diện tích rừng, rừng non mới trồng và rừng tái sinh tự nhiên, đồng thời gây khó khăn trong công tác quản lý, tuần tra, bảo vệ rừng. Hiện nay, thành phố có tổng diện tích rừng là 13.943,67ha, trong đó rừng phòng hộ 6.806,46ha, rừng đặc dụng 1.753,35ha, rừng sản xuất 5.383,86ha. Năm 2025, thành phố triển khai trồng, chăm sóc rừng và cây phân tán, với diện tích rừng trồng mới tập trung 1.024ha, vượt 62,54% kế hoạch, tăng 143% so với năm 2024; diện tích rừng trồng được chăm sóc 930ha, đạt 100% kế hoạch; số cây trồng phân tán 4.235.000 cây, vượt 1,54% kế hoạch, giảm 33% so với năm 2024… Dự kiến, trong năm 2026, thành phố sẽ tiếp tục trồng cây xanh, phát triển 51ha rừng phòng hộ và 926ha rừng sản xuất, góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và ứng phó BĐKH...

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết