22/11/2019 - 16:00

Trợ lý ảo Google giúp cha mẹ đọc sách cho con nghe khi vắng nhà 

Google hôm nay ra mắt một tính năng Trợ lý mới tuyệt vời có tên My Storytime, cho phép cha mẹ mô phỏng việc đọc sách cho con của mình nghe khi vắng nhà. Phụ huynh có thể ghi âm lại chính mình khi đọc các chương của câu chuyện và người ở nhà có thể yêu cầu Google Nest đọc các bản ghi âm đó cho trẻ nghe.

Google nói rằng, một khi tính năng được thiết lập, người ở nhà chỉ cần nói “Hey Google, nói chuyện với My Storytime” với Google Nest (loa thông minh) của họ và họ sẽ có thể chọn bản ghi của câu chuyện hoặc chương sách mà họ muốn cho con của mình nghe.

Việc ghi lại một câu chuyện cần một chút thiết lập ban đầu, nhưng khá dễ thực hiện. Phụ huynh sẽ truy cập trang web My Storytime, đăng nhập tài khoản Google được kết nối với loa Nest của bạn. Sau đó, bạn sẽ được nhắc tạo một số bản ghi âm và các hướng dẫn, như thời gian kể chuyện thông qua Nest, câu chuyện bạn muốn nghe, nghe lại chương đó hay đọc một câu chuyện khác…

Mấy năm gần đây Google gia tăng quảng bá các sản phẩm thông minh trong nhà, bao gồm loa thông minh, hiển thị thông minh, thiết bị trực tuyến, chuông cửa thông minh, máy ảnh và ổ khóa thông minh… Tính năng mới này có thể là một cách tuyệt vời bổ sung cho loa thông minh, nhằm giúp các thành viên trong gia đình giữ được kết nối khi họ phải xa nhau. 

Hoàng Thy (Theo Verge)

Chia sẻ bài viết