 |
Áp phích cổ động tranh cử của Suleiman trên đường phố Cairo, Ai Cập. Ảnh: Reuters |
Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Ai Cập, ông Omar Suleiman, thông báo sẽ trở lại đường đua giành chức tổng thống kế tiếp của xứ sở Kim tự tháp, nếu đến trước giờ đóng danh sách đăng ký tranh cử (trong ngày hôm nay 8-4), ông nhận đủ 30.000 chữ ký của người ủng hộ. Thông báo này được đưa ra hôm 6-4 vừa qua, tức chưa đầy hai ngày sau khi ông công khai ý định từ bỏ đường đua quyền lực này bởi xét thấy khó đáp ứng điều kiện về số cử tri ủng hộ hoặc được một chính đảng nào đó trong Quốc hội Ai Cập tiến cử. Giải thích cho sự thay đổi ý định đầy bất ngờ này, Suleiman nói là vì ông không muốn phụ lòng những người đã diễu hành ở Thủ đô Cairo hôm 6-4 vừa qua để kêu gọi ông tiếp tục cuộc đua.
Cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập dự kiến diễn ra vào ngày 23 và 24-5 tới. Đây được coi là cuộc bầu cử tổng thống dân chủ đầu tiên kể từ khi chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2 năm rồi. Còn nhớ vào ngày 11-2-2011, Suleiman lên truyền hình quốc gia thông báo rằng Mubarak đã chấp nhận từ chức và chuyển giao quyền lực cho các nhà lãnh đạo quân sự Ai Cập. Khi ấy, Suleiman phát biểu với cương vị Phó Tổng thống Ai Cập. Chức vụ này do Mubarak chỉ định trước khi ông “thoái vị” với mục đích có thể chuyển giao quyền hành cho Suleiman, người được coi là một trong những nhân vật thân tín nhất của Mubarak, nhưng kế hoạch ấy bất thành. Giới quân sự Ai Cập tạm nắm quyền, bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp nhiều yếu tố bất ngờ trên chính trường Ai Cập.
Các đảng phái Hồi giáo, đặc biệt là sự trỗi dậy mạnh mẽ của phong trào Huynh đệ Hồi giáo sau một thời gian dài bị kìm kẹp dưới chế độ của Mubarak, đã kiểm soát phần lớn số ghế ở cả hai viện Quốc hội Ai Cập, thậm chí đề cử cả ứng viên tranh chức Tổng thống Ai Cập, thách thức vai trò điều hành của Hội đồng quân sự cầm quyền. Dư luận báo chí phương Tây cho rằng việc ông Suleiman quyết định tiếp tục đường đua giành chức Tổng thống Ai Cập là có sự hậu thuẫn của quân đội nước này trong nỗ lực tìm kiếm một nhân vật đủ sức đối chọi với ứng viên nhiều tiềm năng của Huynh đệ Hồi giáo là ông Khairat al-Shater.
Suleiman năm nay 76 tuổi, lão luyện trên chính trường Ai Cập và cũng rất được giới quân sự coi trọng. Liệu ông có thể vượt qua al-Shater để giành lấy ngôi vị cao nhất của cuộc đua quyền lực hết sức gay cấn ở Ai Cập hay không? Hãy chờ xem.
NHẬT QUANG