08/08/2011 - 08:36

Trị cơn... nghiện nợ

Trung Quốc đã có phản ứng chính thức đầu tiên sau khi cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế Standard & Poor’s (S&P) ngày 5-8 hạ mức đánh giá tín dụng của Mỹ từ AAA xuống còn AA+. Trong bài bình luận mà giới truyền thông phương Tây nhận định là “khá gay gắt”, do Tân Hoa xã đăng tải hôm 6-8, Trung Quốc cho rằng Washington “cần trị cơn nghiện nợ của mình” và “sống với những phương tiện mình có”.

Theo Tân Hoa xã, “Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất của siêu cường lớn nhất thế giới, có mọi quyền để yêu cầu Washington giải quyết vấn đề cơ cấu nợ của nước Mỹ và đảm bảo an toàn cho các tài sản USD của Trung Quốc”. Trung Quốc kêu gọi Mỹ sử dụng khôn ngoan nguồn vốn để có thể “chữa bệnh nghiện nợ” của mình bằng cách cắt giảm chi tiêu quân sự và phúc lợi xã hội. Trung Quốc cũng cho biết hạng tín dụng của Mỹ có thể bị hạ thấp hơn nữa. Điều này rất có thể sẽ làm suy yếu sự phục hồi của kinh tế thế giới và kích hoạt một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới. “Cần áp dụng giám sát quốc tế với đồng tiền của Mỹ, đồng thời cần có một đồng tiền dự trữ quốc tế mới, ổn định và bảo đảm để có thể ngăn chặn thảm họa kinh tế do quốc gia này gây ra”, Tân Hoa Xã bình luận.

Trong tuyên bố hôm 6-8, S&P cho biết việc hạ mức xếp hạng tín dụng của Mỹ phản ánh quan điểm của S&P rằng kế hoạch củng cố ngân sách mà Nhà Trắng và Quốc hội vừa nhất trí gần đây đã “không đạt được sự cần thiết để ổn định tính uyển chuyển trong các khoản nợ trung hạn của Mỹ”. Nói rộng hơn, việc hạ mức đánh giá tín dụng của Mỹ phản ánh quan điểm của S&P rằng tính hiệu quả, sự ổn định và tính có thể dự báo của các định chế tài chính và ra quyết sách của Mỹ đã trở nên yếu hơn mức mà cơ quan này đã hình dung khi đưa ra “viễn cảnh tiêu cực” đối với chỉ số tín dụng của Mỹ từ ngày 18-4 vừa qua, thời điểm mà những thách thức về kinh tế và ngân sách vẫn đang tiếp diễn.

Theo S&P, viễn cảnh tiêu cực cho thấy khả năng chỉ số tín dụng của Mỹ sẽ tiếp tục bị đánh tụt hạng xuống mức AA trong hai năm tới nếu chính phủ nước này không cắt giảm chi tiêu theo mức cam kết hiện nay, hoặc nếu tỷ lệ lãi suất cao hơn trong bối cảnh những sức ép về ngân sách mới làm bức tranh tài chính của nước này trở nên xám xịt hơn.

NHẬT QUANG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết