24/07/2023 - 11:30

Trách nhiệm với nông dân 

NGỌC THANH

Anh Phạm Chí Ðại, sinh năm 1993, Ðảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Giai Xuân, là 1 trong 40 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền tặng Giấy khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Anh luôn gương mẫu, nhiệt tình, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Anh Phạm Chí Đại (bên phải) thăm mô hình sản xuất của nông dân. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Trước đây, anh Chí Ðại từng tham gia lực lượng thường trực của Ban Chỉ huy Quân sự xã, công an viên, Phó Trưởng Công an xã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy, cán bộ phụ trách Tổ chức - Văn phòng Ðảng ủy xã. Anh được cử tri bầu làm đại biểu HÐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Ðầu năm 2023, anh được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội Nông dân xã. Nhiệm vụ nào anh cũng luôn hoàn thành tốt, được cấp ủy và nhân dân tin tưởng. Anh Chí Ðại chia sẻ: “Từ công tác Ðảng, chuyển qua làm công tác Hội, tôi phải nỗ lực học tập, nghiên cứu, tạo sự đoàn kết trong ban chấp hành, sự tin tưởng của hội viên, nông dân để xây dựng tổ chức hội và các phong trào của nông dân vững mạnh”.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Nông dân xã, anh Chí Ðại cùng Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội, góp phần tập hợp, thu hút thêm nhiều hội viên tham gia tổ chức Hội. Anh Chí Ðại cùng cán bộ Hội phối hợp giúp hội viên, nông dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 15 tỉ đồng, vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân hơn 1,5 tỉ đồng để phát triển sản xuất. Hội Nông dân xã phối hợp các ngành liên quan mở 2 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng lúa, chăm sóc cây sầu riêng cho hội viên; phối hợp hỗ trợ 91 nông dân đăng ký mã vùng trồng cây sầu riêng với 6,3ha. Chị Nguyễn Thị Diệu ở ấp Tân Hòa, cho biết: “Nhờ cán bộ Hội Nông dân hỗ trợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có tiền cải tạo vườn tạp, trồng vú sữa, thuê 27 công đất trồng dưa hấu, cà, trồng lúa. Mỗi năm, gia đình tôi thu nhập trung bình gần 500 triệu đồng”.

Cùng với việc hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, anh Chí Ðại cùng Ban Chấp hành Hội Nông dân xã vận động hội viên tham gia và thành lập chi hội nghề nghiệp nuôi lươn không bùn ở ấp Thới Bình, với 15 thành viên; vận động hội viên, nhân dân tham gia nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng và người dân hỗ trợ 120 ngày công lao động nâng cấp, mở rộng 1 cây cầu. Ông Nguyễn Văn Thành ở ấp Tân Bình, nói: “Trước đây, cầu Lung Sấu xuống cấp, lan can bị hư. Nhờ cán bộ xã vận động mở rộng cầu từ 2m ra 3m, xây lan can vững chắc nên lưu thông thuận lợi, an toàn”. Ngoài ra, anh Chí Ðại còn phối hợp vận động 1.860 phần quà, 1 tấn gạo, với tổng trị giá hơn 676 triệu đồng hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; vận động hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà cho hội viên còn khó khăn về nhà ở…

Anh Phạm Chí Ðại cho biết: “Với trách nhiệm là đảng ủy viên, Chủ tịch hội Hội Nông dân, đại biểu HÐND xã, tôi sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tích cực phối hợp cán bộ, các ngành liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh...”.

Chia sẻ bài viết