13/09/2008 - 21:25

Trà Vinh: Mở lớp truyền dạy và phổ biến nhạc cụ dân tộc Khmer

Nghệ nhân Sơn Hương đang dạy nhạc cụ cho học viên tại chùa Lò Gạch ấp Ba Se xã Lương Hòa.   

(CT)- Nhằm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du Lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp với Cục Di sản văn hóa mở lớp truyền dạy và phổ biến âm nhạc dân tộc Khmer cho học viên người dân tộc Khmer.

Hai nghệ nhân Thạch Sông, Sơn Hương (ở ấp Ba Se, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) được mời dạy truyền nghề cho 7 học viên người dân tộc Khmer về nhạc lý và cách phối âm sử dụng các nhạc cụ đám cưới dân tộc như đàn cò (Trò sô), đàn Gáo (Tro u), đàn quảng (Tro lia), đàn Khưm, đàn tà khê, trống tay (sacôđay), chập chọe (chhưng), kồng. Lớp học chính thức trong vòng 5 tháng, từ 12-9-2008 đến tháng 1-2009. Tổng kinh phí cho lớp học gần 81 triệu đồng, do Cục Di sản văn hóa vận động quỹ Ford tài trợ.

Tin, ảnh: CAO DƯƠNG

Chia sẻ bài viết