Thủ tướng Pakistan Yousaf Raza Gilani ngày 23-12 đã lên tiếng khẳng định sẽ không có chuyện người đứng đầu cơ quan tình báo ISI của nước này phải trình diện trước một tòa án Mỹ vì bị nghi ngờ có liên quan đến vụ đánh bom khủng bố ngày 26-11-2008 tại thành phố Mumbai của Ấn Độ. Tuyên bố của ông Gilani trước Quốc hội Pakistan đưa ra trong bối cảnh dư luận và phe đối lập nước này cho rằng chính phủ đang chịu sức ép từ phía Mỹ đòi triệu tập một số nghi can người Pakistan nằm trong hồ sơ kiện cáo của các gia đình nạn nhân người Mỹ bị thiệt mạng trong vụ tấn công trên. Cụ thể, các gia đình của 4 công dân Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng cách đây 2 năm đã kiện Giám đốc ISI Ahmad Shuja Pasha cùng với hai người tiền nhiệm là Nadeem Taj và Hafiz Muhammad Saeed lên tòa án quận Brooklyn (New York) để đòi “bồi thường thiệt hại”.
Các nhà điều tra tình nghi vụ tấn công khủng bố gây thương vong lớn ở Mumbai có thể do nhóm Hồi giáo quá khích Lashkar-e-Taiba hoặc Jamaat-ud-Dawa chủ mưu thực hiện. Vậy vụ kiện “đòi bồi thường thiệt hại” nói trên nhắm vào các quan chức ISI dựa trên lý lẽ nào? Bên nguyên cáo buộc các quan chức ISI bao che, dung túng hành động của các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Pakistan. Đây là cáo buộc mà chính quyền Pakistan đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng việc tòa án quận Brooklyn sốt sắng nhảy vào cuộc là có “động cơ chính trị” nhằm trả đũa vụ một điệp viên cấp cao của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại Pakistan mới đây bị lộ tung tích mà phía Mỹ nghi là do ISI gây ra.
Điệp viên CIA bị lộ là Jonathan Bank. Ông này bị một cư dân tên là Karim Khan ở Bắc Waziristan kiện đòi phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của CIA làm chết đứa con trai của anh ta. Khan đã nêu đích danh Bank là trưởng nhóm CIA tại Pakistan. Luật sư của Khan là Shahzad Akbar cho hay ông biết Bank qua hai nhà báo Pakistan giấu tên. Báo chí và truyền hình ở Pakistan sau đó đồng loạt đưa tin vụ việc, khiến Jonathan Bank nhanh chóng bị “triệu hồi” về nước.
Người Mỹ tin rằng sở dĩ cánh nhà báo Pakistan biết danh tính của trưởng nhóm CIA tại Pakistan là do các quan chức ISI cung cấp nhằm trả đũa việc CIA thường xuyên có các hành động mà ISI cho là “xâm phạm chủ quyền quốc gia Pakistan” như cho các máy bay không người lái oanh tạc các mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan làm nhiều dân thường và cả binh sĩ Pakistan thiệt mạng.
PHÚC GIA AN
(Theo The Nation, Los Angeles Times và AFP)