09/08/2026 - 13:36

Tọa đàm “Phát triển đô thị - cực tăng trưởng kinh tế miền Tây” 

(CTO) - Lãnh đạo TP Cần Thơ cho biết yếu tố sông nước phải trở thành một phần quan trọng của cấu trúc đô thị mới, hướng tới mô hình đô thị sống cùng với nước; giữ hành lang sông, kênh, rạch, mặt nước, không gian xanh và sử dụng hệ thống tự nhiên này để tiêu thoát nước, chống ngập, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các khách mời tham dự tọa đàm.

Sáng 9-8, Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ phối hợp với Công ty CP Nam Long MeKong tổ chức Tọa đàm “Phát triển đô thị - cực tăng trưởng kinh tế miền Tây”, trực tiếp trên VTV10 và VTVgo, với sự tham gia của hơn 200 khách mời, diễn giả.

Sau sáp nhập, khu vực miền Tây chính thức còn 5 tỉnh, thành: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và là cơ hội lớn để quy hoạch lại không gian phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị. Phát triển đô thị được xem là cực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho khu vực ĐBSCL. Trong 6 tháng đầu năm 2026, khu vực này có 27 dự án nhà ở thương mại hoàn thành xây dựng, bằng 40,9% so với số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành cả nước. Đáng chú ý, số lượng dự án bất động sản đăng ký mới và đang triển khai tiếp tục được gia tăng.

Tại tọa đàm, diễn giả là nhà quản lý, doanh nghiệp bất động sản chia sẻ thực trạng phát triển đô thị; định hướng, giải pháp phát triển đô thị, phát triển các dự án đô thị ở khu vực ĐBSCL.

Các diễn giả đánh giá Cần Thơ và ĐBSCL đã có sự phát triển rõ nét thời gian qua, tuy nhiên nếu so với mặt bằng chung cả nước, khu vực vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết, nhất là một số địa phương có tốc độ tăng trưởng chưa đạt yêu cầu trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Các địa phương cần chú trọng công tác quy hoạch, tổ chức thực hiện, hiện thực hóa quy hoạch; tháo gỡ điểm nghẽn trong thu hút đầu tư nói chung và thu hút đầu tư các dự án đô thị...

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ (giữa), chia sẻ tại tọa đàm.

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, chia sẻ: Hơn 2 thập kỷ qua, Cần Thơ đã có  bước phát triển rất quan trọng, từ một đô thị trung tâm đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng từng bước trở thành trung tâm tổng hợp về thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và giao thông của vùng ĐBSCL. Sau hợp nhất, không gian phát triển thành phố được mở rộng từ đô thị trung tâm đến vùng sản xuất nông nghiệp, các khu công nghiệp, trung tâm logistics đến tận biển Đông qua khu vực cảng biển Trần Đề. Thành phố đã có điều kiện để hình thành một cấu trúc kinh tế hoàn chỉnh hơn. Hạ tầng liên vùng cũng có bước thay đổi rất nhanh, các trục cao tốc trục dọc và trục ngang hình thành, cảng hàng không quốc tế, hệ thống đường thủy nội địa và định hướng phát triển cảng biển Trần Đề sẽ từng bước làm thay đổi căn bản vị thế kết nối của TP Cần Thơ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, Cần Thơ lựa chọn mô hình phát triển trong tương lai phải hiện đại nhưng nhìn vào vẫn phải nhận ra đó là Cần Thơ; điều làm nên sự khác biệt này chính là sông nước, thành phố đồng bằng vùng châu thổ sông Cửu Long, được hình thành từ sông ngòi, kênh rạch, vườn cây, ao cá. Thành phố xác định yếu tố sông nước phải trở thành một phần quan trọng của cấu trúc đô thị mới, hướng tới mô hình đô thị sống cùng với nước; giữ hành lang sông, kênh, rạch, mặt nước, không gian xanh và sử dụng hệ thống tự nhiên này để tiêu thoát nước, chống ngập, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, đưa dòng sông trở lại đời sống đô thị, phát triển không gian công cộng ven sông, giao thông thủy, du lịch sông nước, văn hóa, kinh tế đêm và các dịch vụ đặc trưng. Đối với các khu đô thị mới phải có kiến trúc, mật độ xây dựng và không gian phù hợp với sự phát triển của cộng đồng nói chung và sự phát triển của Cần Thơ, ĐBSCL.

Tin, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết