17/11/2010 - 21:15

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HÙNG DŨNG, PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TP CẦN THƠ VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:

Tố cáo của công dân về hành vi tham nhũng phải được xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật

Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn TP Cần Thơ đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng công tác này vẫn còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu, người chống tham nhũng vẫn còn bị trù dập… Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Cần Thơ có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Phó trưởng Ban chỉ đạo TP Cần Thơ về PCTN.

* Xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được trong công tác PCTN giai đoạn 2006 – 2010 của thành phố?

- Qua 5 năm triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí và Luật PCTN... công tác PCTN, lãng phí của thành phố có chuyển biến tích cực. Nhận thức của toàn Đảng bộ và chính quyền thành phố có nhiều chuyển biến rõ rệt; tham nhũng, lãng phí từng bước được kiềm chế, ngăn chặn.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng được quan tâm đúng mức. Các biện pháp về phòng ngừa tham nhũng như: Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính, quy chế dân chủ, công khai minh bạch các hoạt động của từng cơ quan, đơn vị... được quan tâm chỉ đạo và tiến hành đồng bộ đã phát huy hiệu quả bước đầu. Các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng do Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo xử lý, phần lớn đã được xử lý dứt điểm, có tác động tích cực đến dư luận xã hội, từng cán bộ, công chức và nhân dân. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai có hiệu quả, việc xử lý sau thanh tra được quan tâm chỉ đạo và thực hiện quyết liệt; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được các cơ quan tố tụng tích cực thực hiện, có tác dụng răn đe hiệu quả đối với những hành vi tham nhũng, lãng phí. Công tác xử lý đơn thư tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng, người có hành vi tham nhũng được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, các địa phương quan tâm tiến hành khá nhanh chóng, nghiêm túc; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật quy định.

* Qua 5 năm thực hiện công tác PCTN, các quận, huyện trên địa bàn thành phố đều cho rằng việc kê khai tài sản hình như còn hình thức vì chúng ta chưa thể kiểm tra được việc kê khai, đồng chí nghĩ sao về vấn đề này?

- Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9-3-2007 của Chính phủ là để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó. Công tác kê khai nhằm phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. Thời gian qua thành phố Cần Thơ đã tổ chức triển khai thực hiện rất tốt và đầy đủ công tác này theo quy định.

Theo quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành việc quản lý, khai thác, sử dụng bản kê khai tài sản, thu nhập và việc xác minh tài sản, thu nhập khi cần thiết đều được quy định cụ thể, rõ ràng tại Nghị định này và các văn bản hướng dẫn thi hành. Do đó, theo tôi thì không có việc chúng ta chưa thể kiểm tra được. Thời gian qua, BCĐ thành phố về PCTN và Thanh tra thành phố đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác PCTN, trong đó có nội dung thanh tra, kiểm tra việc kê khai tài sản.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện có những điểm quy định chưa phù hợp. Do đó, quý III năm 2010 BCĐ Trung ương về PCTN đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị định về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2007/NĐ-CP.

* Hầu hết người dân đều trông chờ có một cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng đúng, vậy theo đồng chí người tố cáo phải làm gì để tránh bị trù dập? Cơ quan chức năng đã có biện pháp nào nhằm bảo vệ họ?

- Theo nhận định chung, gần đây đã xuất hiện trình trạng đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng. Do đó, người dân trông chờ có một cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng là chính đáng. Theo tôi, người tố cáo nói chung phải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo. Trong đó, có quyền yêu cầu giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của mình và yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trù dập, trả thù... Hiện tại, việc bảo vệ người tố cáo đã được quy định tại Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14-11-2006, Nghị định 120/2006/NĐ-CP ngày 20-10-2006 của Chính phủ. Thời gian qua các cơ quan chức năng của thành phố cũng đã vận dụng để bảo vệ có hiệu quả một số trường hợp người tố cáo có dấu hiệu bị trù dập. Tuy nhiên, những quy định của các văn bản trên là chưa đầy đủ. Do đó, quý III năm 2010, BCĐ Trung ương về PCTN đã chỉ đạo Bộ Công an chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng.

* Thực hiện chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020, TP Cần Thơ đã làm gì để nâng cao năng lực phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, đẩy mạnh việc xử lý các vụ việc tham nhũng nổi cộm, gây bức xúc trong dân?

- TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch Số 36/KH-UBND ngày 14-9-2009 về thực hiện Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020 của thành phố. Kế hoạch đã nêu rõ lộ trình thực hiện, thời điểm hoàn thành, phân công nhiệm vụ cụ thể từng cơ quan, sở, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhóm giải pháp của Chiến lược. Trong đó có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ việc thực thi công vụ của cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhằm xử lý kiên quyết, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc, vụ án tham nhũng nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng nổi cộm, gây bức xúc trong dân.

* Dư luận cho rằng thời gian qua việc phát hiện tham nhũng có phần bị chựng lại và việc xử lý hình như vẫn còn “nhẹ nhàng”. Năm 2010 số lượng vụ việc phát hiện tham nhũng của TP Cần Thơ còn ít, phải chăng thành phố chưa kiên quyết trong công tác này?

- Như đã nói ở trên, công tác PCTN, lãng phí của thành phố trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến rõ rệt; tham nhũng, lãng phí từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn thành phố vẫn còn phức tạp, nhất là trên các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, cổ phần hóa doanh nghiệp... các hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi. Số vụ việc phát sinh mới có giảm, nhưng vẫn còn nhiều dư luận xã hội về tham nhũng chưa được phát hiện. Đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng của thành phố đã phát hiện đều được xử lý đúng quy định của pháp luật và rất cương quyết, cụ thể như vụ án tham nhũng tiền chính sách của Huỳnh Ngọc Minh ở phường Lê Bình, quận Cái Răng vừa qua đã được các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử kiên quyết và nghiêm minh, tạo được sự đồng thuận cao trong dư luận xã hội ở thành phố.

* Thành phố có những biện pháp nào để khuyến khích người dân tố cáo các hành vi tham nhũng, góp phần làm cho công tác PCTN đạt hiệu quả?

- TP Cần Thơ luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị, địa phương: ngoài việc tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật về giải quyết tố cáo của công dân, về khen thưởng và bảo vệ người tố cáo, còn phải tạo điều kiện thuận lợi nhất và bảo đảm giữ bí mật cho mọi công dân đến phản ánh, tố giác tham nhũng với các cơ quan chức năng. Song song đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc xử lý đơn thư và giải quyết tố cáo của công dân, bảo đảm mọi nguồn tin phản ảnh, tố cáo của công dân về hành vi tham nhũng nếu có cơ sở, căn cứ pháp lý phải được xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Theo tôi được biết, quý III năm 2010 BCĐ Trung ương về PCTN đã chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khen thưởng cá nhân có thành tích trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng theo hướng hình thức khen và mức thưởng phải xứng đáng với thành tích đạt được.

* Xin cảm ơn đồng chí!

L.PHƯƠNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết