03/04/2014 - 21:24

Tinh gọn mà hiệu quả?

Hôm 2-4, tân Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã công bố danh sách nội các mới với kỳ vọng sẽ cùng ông lèo lái đất nước thoát khỏi khủng hoảng về kinh tế - xã hội và khôi phục uy tín của chính phủ.

Thất bại nặng nề của đảng Xã hội trong cuộc bầu cử địa phương hôm 30-3 buộc Tổng thống Francois Hollande quyết định đưa cựu Bộ trưởng Nội vụ Valls, bị cho là người “hữu nhất” của cánh tả, vào ghế Thủ tướng thay thế ông Jean-Marc Ayrault.Không ngoài dự đoán của giới phân tích, nội các của ông Valls có sự điều chỉnh lớn nhằm khắc phục các vấn đề mà nội các tiền nhiệm bị đánh giá là yếu kém, như giảm tỷ lệ thất nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu để giảm thâm hụt ngân sách. Điểm nổi bật của chính phủ mới là cơ cấu tinh gọn với 16 bộ trưởng thay vì 38 như trước đây và đặc biệt là cân bằng nam - nữ (8-8). Giới phân tích cho rằng ông Valls còn phải lựa chọn sao cho vừa có thể tăng cường sự hậu thuẫn trong cánh tả sau khi đảng Xanh rút khỏi liên minh cầm quyền, vừa duy trì sự hài lòng từ các đồng minh của Tổng thống Hollande để đảm bảo nội các mới được thông qua trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sắp tới tại quốc hội.

Ngoài vị trí Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng, hầu hết các bộ ngành khác đều thay đổi lãnh đạo. Trong đó, chính trị gia cánh tả Arnaud Montebourg được chỉ định làm Bộ trưởng Kinh tế. Tân Bộ trưởng Kinh tế nổi tiếng “mạnh miệng” chỉ trích các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” của Liên minh châu Âu mà ông cho là liên quan đến sự đóng cửa của hàng loạt nhà máy tại Pháp. Michel Sapin thì được thuyên chuyển sang lãnh đạo Bộ Tài chính còn Francois Rebsamen, người thân cận của Tổng thống Hollande, được chỉ định lãnh đạo Bộ Lao động và việc làm, thay thế ông Sapin. Đây cũng một trong những cơ quan bị chỉ trích kém năng lực nhất khi để con số thất nghiệp lên mức kỷ lục 3,34 triệu người hồi tháng 2 vừa qua.

Một điểm đáng chú ý khác là việc trở lại chính trường của bà Segolene Royal, ứng viên Tổng thống Pháp năm 2007. Chính trị gia 60 tuổi này sẽ cầm trịch Bộ Môi trường. Ngoài việc là mẹ của bốn đứa con của Tổng thống Hollande (dù không đăng ký kết hôn), bà Royal được biết đến là một trong những lãnh đạo giàu kinh nghiệm nhất của đảng Xã hội. Bà từng giữ vị trí Bộ trưởng Giáo dục và gia đình dưới thời các Tổng thống Francois Mitterrand và Jacques Chirac. Ở lần thứ tư làm bộ trưởng này, bà Royal đối mặt những nhiệm vụ mà những người tiền nhiệm bị chỉ trích là thực hiện kém hiệu quả, trong đó có các mục tiêu năng lượng xanh như giảm sử dụng điện hạt nhân từ 75% xuống còn 50% năm 2025.

Như nhận xét của ông Hollande, nội các mới “tinh gọn và có tính chiến đấu”, nhưng hiệu quả tới đâu thì chắc chắn còn phải chờ.

THUẬN HẢI
(Theo AFP, Reuters, French 24)

THUẬN HẢI (Theo AFP, Reuters, French 24)

Chia sẻ bài viết