18/01/2019 - 17:13

Tìm giải pháp tận dụng tốt các cơ hội từ hội nhập 

(CT)- Ngày 18-1, Viện Kinh tế- Xã hội TP Cần Thơ chủ trì phối hợp Ban chủ nhiệm đề tài “Tác động những hiệp định thương mại tự do đối với TP Cần Thơ và giải pháp ứng phó”  tổ chức hội thảo khoa học nhằm lấy ý kiến các chuyên gia và đơn vị liên quan để làm rõ tính khả thi của các giải pháp từ đề xuất của đề tài, từ đó tìm  giải pháp hiệu quả  tận dụng tốt các cơ hội từ hội nhập và chủ động ứng phó các thách thức.

Quang cảnh tại hội thảo

Việt Nam đã và đang tham gia đàm phán, ký kết ngày càng nhiều các hiệp định thương mại tự do (FTA); trong đó, 11 FTA đã có hiệu lực. Theo Ban chủ nhiệm đề tài, để tận dụng cơ hội từ FTA, các cơ quan chức năng cần kịp thời hỗ trợ, cung cấp thông tin cần thiết cho người dân, doanh nghiệp theo từng ngành hàng cụ thể. Xây dựng và phổ biến cẩm nang ngành hàng và thị trường cần được ưu tiên- những ngành hàng mà Cần Thơ và ĐBSCL đang có thế mạnh: gạo, thủy sản, trái cây… Tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu cho các nhóm doanh nghiệp để thông tin về các rào cản phi thuế quan và hỗ trợ đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu trong các FTA thế hệ mới; hỗ trợ quản lý chất lượng sản phẩm, quy hoạch, xây dựng, quản lý vùng nguyên liệu sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, mở rộng liên kết chuỗi cung ứng, phát triển sản phẩm tinh chế, giảm xuất thô và quan tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm cho cả vùng ĐBSCL gắn với thương hiệu của doanh nghiệp và địa phương. Song song đó, cần tiếp tục đầu tư cảng, hạ tầng giao thông và phát triển dịch vụ logistics tương xứng. Quan tâm cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi trong tiếp cận vốn, đẩy mạnh ứng dụng các máy móc, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường…

Đại biểu tham gia phát biểu tại hội thảo.

 Tại hội thảo, nhiều chuyên gia, doanh nghiệp cũng kiến nghị, các cơ quan chức năng của thành phố và Trung ương cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách để đảm bảo hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp trong nước nhưng không vi phạm các cam kết quốc tế. Kịp thời xây dựng các rào cản kỹ thuật để kiểm soát hàng nhập khẩu nhằm bảo vệ người tiêu dùng và nền sản xuất trong nước, tránh nhập khẩu các loại hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tin, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết