Ngày 4-5-2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết là cơ sở quan trọng để khơi dậy động lực phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Cũng như các địa phương khác, doanh nghiệp tư nhân TP Cần Thơ kỳ vọng Nghị quyết 68-NQ/TW sớm được hiện thực hóa trong đời sống nhằm khơi thông điểm nghẽn thể chế, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân nâng cao sức cạnh tranh và khả năng thích ứng trong một thế giới đầy biến động.
Thời cơ, vận hội mới
Tại TP Cần Thơ, kinh tế tư nhân tham gia hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh: công nghiệp, thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, môi trường, khoa học công nghệ... Khu vực này tạo ra giá trị gia tăng, đóng góp khoảng 74% trong tổng GRDP và trên 80% tổng thu ngân sách của thành phố. Đây là lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã phát triển lớn mạnh, khẳng định thương hiệu và vươn ra thị trường khu vực, thế giới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn tích cực, chung tay đóng góp an sinh xã hội, tài trợ các hoạt động văn hóa lễ hội.

Dây chuyền may quần áo phục vụ xuất khẩu tại Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Thành.
Tuy nhiên, mức độ phát triển của kinh tế tư nhân vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, vai trò là trung tâm của vùng của thành phố. Việc phát triển nguồn nhân lực chưa tương xứng với yêu cầu phát triển và hội nhập; chất lượng nguồn lao động có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, nhất là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp sử dụng công nghệ, thiết bị hiện đại. Bên cạnh đó, chưa có sản phẩm, thương hiệu hàng hóa có sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị trên thị trường trong nước và quốc tế.
Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã ra đời, thể hiện bước tiến lớn trong tư duy lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đảng: "Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia". Nghị quyết khẳng định doanh nhân Việt Nam là "chiến sĩ trên mặt trận kinh tế" trong thời kỳ mới. Họ không chỉ góp phần làm giàu cho bản thân mà còn thực hiện sứ mệnh cao cả, đó là dựng xây đất nước hùng cường và thịnh vượng.
Quán triệt Nghị quyết số 68-NQ/TW, trong tháng 6-2025 Thành ủy Cần Thơ (cũ) ban hành Kế hoạch số 418-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW. Kế hoạch nêu quan điểm phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài; cần được cụ thể hóa trong các chiến lược, chính sách phát triển của đất nước. Qua đó, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, kích hoạt, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế. Ðồng thời, xóa bỏ triệt để nhận thức, tư tưởng, quan niệm, thái độ định kiến về kinh tế tư nhân Việt Nam; đánh giá đúng vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân đối với phát triển đất nước; nuôi dưỡng, khuyến khích tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo của người dân, doanh nghiệp, tôn trọng doanh nghiệp, doanh nhân, xác định doanh nhân là người chiến sĩ trên mặt trận kinh tế…
Nâng tầm kinh tế tư nhân
Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh ĐBSCL, cho rằng, Nghị quyết số 68-NQ/TW nêu ra những vấn đề không mới. Nhưng Trung ương một lần nữa muốn khẳng định tiềm lực phát triển kinh tế tư nhân đối với quốc gia, địa phương. Nghị quyết mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân khi đề cập đến các cơ chế, chính sách ưu tiên, đặc thù cho khu vực này phát triển.
“Với Nghị quyết số 68-NQ/TW, các nguồn lực quốc gia sẽ được ưu tiên cho doanh nghiệp. Trước đây các nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân chưa đủ lớn chúng ta phải vay mượn, nhờ vào các động lực khác như vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp FDI thì nay nguồn lực cho phát triển doanh nghiệp tư nhân đã đủ lớn. Nghị quyết xác định doanh nghiệp tư nhân là lực lượng “quan trọng nhất”. Đây là hướng đi đúng đắn, do đó các chính sách từ Trung ương đến địa phương phải tập trung vào đất đai, đào tạo nhân lực, tiếp cận các nguồn lực quốc gia và xây dựng các chương trình hành động để doanh nghiệp phát triển mạnh hơn” - ông Lam nói.
Ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, chia sẻ: "Trung An có khoảng 30 năm đóng trên địa bàn TP Cần Thơ (cũ), nhưng hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh mở rộng ở cả Hậu Giang (cũ), Sóc Trăng (cũ) và nhiều địa phương khác. Nghị quyết số 68-NQ/TW ra đời công ty rất mừng, kết hợp với việc hợp nhất mở ra không gian phát triển mới cho TP Cần Thơ. Cùng với bộ máy mới, chính quyền mới hết sức năng động, cởi mở, chúng tôi kỳ vọng sẽ là cơ hội để hoạt động của Trung An thêm thuận lợi. Công ty mong muốn thành phố hỗ trợ để triển khai dự án điện rác và tiếp cận vốn để triển khai đề án 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030".
Bà Tạ Thị Thu, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TP Cần Thơ, cho biết: Hội Nữ doanh nhân có 229 hội viên, hoạt động trong ngành thương mại dịch vụ chiếm 76%, sản xuất tiểu thủ công nghiệp 13%, tài chính ngân hàng 10%... Những năm qua, ngoài việc hỗ trợ nhau cùng phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, hội còn duy trì các chương trình thiện nguyện như Siêu thị Yêu thương, chương trình dạy nghề cho phụ nữ yếu thế và các chương trình thiện nguyện khác. Nghị quyết số 68-NQ/TW ra đời là quyết sách, kim chỉ nam cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Theo đó, doanh nghiệp phải chuyển mình, năng động để theo kịp đà phát triển của đất nước, tận dụng cơ hội và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để củng cố nội lực, làm mới chính mình, từng bước tạo đột phá trong kỷ nguyên mới.
Theo ông Vương Thành Nam, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, thành phố tiếp tục thực hiện sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy trong năm 2025 đảm bảo đúng lộ trình, vận hành ổn định, thông suốt mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, không để gián đoạn, chậm trễ hoạt động của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các khâu về thủ tục hành chính. Đồng thời, bám sát các thể chế, cơ chế, chính sách của Trung ương, tập trung hoàn thiện và đảm bảo nguồn lực triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 68-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh: Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hai nghị quyết này tác động rất lớn đến quá trình phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành hữu quan của thành phố cần quán triệt vai trò, tầm quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, xóa bỏ triệt để nhận thức, tư tưởng, quan niệm, thái độ định kiến về kinh tế tư nhân, từ đó chủ động trong triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, thường xuyên đối thoại, quan tâm, chia sẻ, đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp.
Bài, ảnh: MỸ THANH