21/10/2009 - 16:39

Tiền Giang: Một thẩm phán ra tòa

Ngày 20-10, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử vụ án ra bản án trái luật theo thủ tục sơ thẩm. Bị cáo duy nhất trong vụ án này là ông Đinh Xuân Tùng, nguyên thẩm phán TAND huyện Cai Lậy. Bất ngờ lớn đã xảy ra tại phiên tòa này khi HĐXX quyết định miễn hình phạt và cấm hành nghề một năm đối với bị cáo Tùng. Như vậy, ông Tùng được quyền quay lại làm việc tại TAND huyện Cai Lậy một năm sau đó.

Theo bản án, ngày 26-6-2001, ông Tùng được TAND huyện Cai Lậy giao giải quyết vụ án ly hôn giữa ông Nguyễn Thành Liêm và bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, ngụ thị trấn Cai Lậy. Do ông Liêm muốn lấy vợ khác gấp nên nhờ thẩm phán Tùng giúp đỡ sớm được tự do về mặt pháp lý. Vì vậy, ông Tùng viết giấy xác nhận vụ án sẽ xử ly hôn để ông Liêm về bên vợ mới đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, bên vợ sắp cưới của ông Liêm không đồng ý với chữ “sẽ”, mà cần một bản án thực thụ để làm tin trước khi gả con gái. Cũng vì muốn giúp ông Liêm sớm có vợ khác, mà thẩm phán Tùng bất chấp pháp luật, tự soạn thảo quyết định và ký khống công nhận thuận tình ly hôn số 42/TTLH ngày 20-8-2003. Nhờ đó mà ông Liêm cưới được vợ mới trong điều kiện chưa ly hôn với vợ cũ. Ngày 11-9-2003, UBND thị trấn Cai Lậy cấp giấy đăng ký kết hôn cho ông Liêm và bà T. (vợ mới của ông Liêm). Vụ việc bị vợ cũ của ông Liêm phát hiện, tố giác. Mãi đầu năm 2008, VKSND Tối cao ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tùng về tội ra quyết định trái luật.

HOA HẠ

Chia sẻ bài viết