08/10/2011 - 10:37

TIỀN GIANG: Dịch heo tai xanh diễn biến phức tạp

Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi tỉnh Tiền Giang đã họp giao ban với các điạ phương trong tỉnh. Ông Lê Minh Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết, tính từ 15-9-2011 đến nay, ngành thú y đã phát hiện heo nhiễm bệnh tai xanh tại 61 hộ dân, với 1.029 con bị nhiễm bệnh trên tổng đàn 1.657 con. Trong đó, số heo đã chết và tiêu hủy là 343 con ở 14 ấp của 8 xã thuộc 2 huyện Chợ Gạo và Gò Công Tây. Ngành thú y đã tăng cường các biện pháp phòng dịch bệnh và tiêm phát vắc- xin cho những hộ dân có số heo bị nhiễm bệnh, vận động người dân tiêu hủy số heo bệnh nặng, không còn khả năng cứu chữa. Nhưng vẫn còn 14 con heo ở xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây chưa tiêu hủy được, do hộ dân không chấp hành.

Theo nhận định của ngành thú y, nhiều đàn heo có thể đã nhiễm bệnh ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhưng ngành thú y chưa phát hiện, do người dân chậm khai báo. Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi tỉnh Tiền Giang yêu cầu các huyện chưa có dịch phải củng cố ngay Ban chỉ đạo xã; tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn; vận động người chăn nuôi cảnh giác dịch bệnh.

KHẢI CA

Chia sẻ bài viết