Sau trận đấu giữa Cần Thơ với QNK Quảng Nam, HLV Hoàng Văn Phúc có chia sẻ rằng việc các đội bóng tại V.League sử dụng bộ đôi tiền đạo ngoại binh là tất yếu, khi so về thể hình, thể lực, sức càn lướt của họ hơn hẳn cầu thủ nội. Quy định của ban tổ chức V.League mỗi đội chỉ có 2 ngoại binh buộc các đội bóng phải ưu tiên trên hàng công để tận dụng khả năng ghi bàn của họ. Có thể thấy rằng sau 8 vòng đấu, hầu hết các đội bóng đều phụ thuộc vào ngoại binh. Hải Phòng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, nhờ vào 2 tiền đạo Stevens và Fagan. Nếu 2 chân sút này không đạt phong độ cao, đội bóng đất Cảng sẽ gặp khó khăn ngay.
 |
|
Một pha bứt tốc độ của Oseni - tiền đạo của Cần Thơ trong trận gặp Đồng Tháp. Ảnh: NGUYỄN MINH |
Nhìn vào số thống kê càng thấy rõ hơn sự lép vế của các chân sút nội tại V.League. Trong tổng số 148 bàn thắng sau 8 vòng đấu của V.League 2016, các ngoại binh đã có đến 66 lần làm thủng lưới đối phương, chiếm tỷ lệ 44,5%. Nhưng nếu tính thêm các cầu thủ nhập tịch, con số này lên đến 76 bàn (51,3%). Cả 7 cầu thủ ghi bàn hàng đầu của V.League hiện tại đều là ngoại binh và nhập tịch gồm: Anthony Stevens, Gaston Merlo, Odat Marshall, Patiyo, Pape Omar, Gonzalo và Hoàng Vũ Samsom.
Phong độ của các ngoại binh ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích đội bóng. Bộ đôi ngoại binh Oseni - Patiyo của Cần Thơ chơi rất hay trận gặp Thanh Hóa giúp đội nhà thắng giòn giã 5-2, nhưng "xì hơi" trận gặp Quảng Nam nên đội nhà thua 0-1. SHB Đà Nẵng thắng liên tiếp những trận đầu mùa giải với sự thăng hoa của Gaston Merlo, nhưng khi chân sút người Argentina bị chấn thương, đội bóng sông Hàn rơi thảm hại. Hải Phòng có ngoại binh giỏi giúp họ bay cao; ngược lại, ngoại binh kém thì đội bóng lao đao như Đồng Tháp. Từ đầu mùa giải, Đồng Tháp đã sử dụng 3 tiền đạo ngoại, nhưng các chân sút này mới đóng góp có 3 bàn, khiến đội nhà thua 6/7 trận, đứng cuối bảng xếp hạng. Long An dùng trung vệ Anzite và tiền đạo Sunday nhưng thành tích không tốt khi thua 5/8 trận, đang xếp áp chót.
Nhìn vào thực tế này, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng không khỏi lo lắng về việc thiếu hụt những chân sút nội đẳng cấp để làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia. Mùa giải năm ngoái, 2 tiền đạo nội là Lê Văn Thắng và Hoàng Đình Tùng đạt phong độ ấn tượng ghi đến 16-17 bàn thắng, tranh chấp giải vua phá lưới với Patiyo, nhưng cả hai không kiếm được suất đá chính ở đội tuyển quốc gia. Đơn giản bởi những chân sút như Công Vinh, Anh Đức, Văn Quyết vẫn ở đẳng cấp cao hơn họ. Trong số các CLB tại V.League hiện nay, chỉ mỗi HAGL là có thể "sản sinh" ra tiền đạo nội, khi Văn Toàn chơi ngày càng chững chạc và mới đây ra mắt tiền đạo trẻ Đinh Thanh Bình. Các CLB còn lại không thể làm khác, bởi thành tích bắt buộc họ phải sử dụng phương án tốt nhất.
V.League là sân chơi của bóng đá Việt Nam, nhưng các tiền đạo "nội" lại thua trên chính sân nhà. HLV Lê Thụy Hải cho rằng nếu muốn nâng cao trình độ của tiền đạo "nội", cần làm tốt công tác đào tạo từ các tuyến trẻ. Giải Thái Lan rất nhiều ngoại binh nhưng cầu thủ của Thái Lan vẫn khẳng định được mình do họ đào tạo trẻ hiệu quả. Đó là điều để các CLB suy ngẫm!
NGUYỄN MINH