Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bình Thủy đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cụ thể hóa các phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả
Qua đó, nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn, con em hội viên nghèo được giúp đỡ, vươn lên ổn định cuộc sống
 |
Không chỉ giới thiệu hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, chị Phan Ngọc Kiều, Chủ tịch Hội LHPN phường An Thới (bên trái) còn nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật cắt may cho hội viên. |
Năm 2012, quận Bình Thủy có 100% cán bộ, hội viên và trên 80% quần chúng phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và 4 chuẩn mực xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Kết quả bình xét có 95,4% cán bộ, hội viên và trên 75% quần chúng phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào. Trong đó, nổi bật là mô hình vận động cán bộ, hội viên thực hiện mô hình "Nuôi heo đất". Trong năm, đã phát triển thêm 66 con heo đất cá nhân, nâng tổng số toàn quận lên 3.221 con heo đất, với 3.675 chị tham gia. Nhân dịp 20-10 vừa qua, cán bộ, hội viên phụ nữ của 3 phường: Trà Nóc, Bùi Hữu Nghĩa và An Thới đã "mổ heo" thu được tổng số tiền trên 640 triệu đồng từ 1.599 con heo đất, sử dụng vào việc gây quỹ Hội và trang trải chi phí gia đình
Chị Phan Ngọc Kiều, Chủ tịch Hội LHPN phường An Thới, cho biết: "Từ số tiền tiết kiệm nuôi heo đất, nhiều hội viên phụ nữ đã sử dụng vào nhiều việc có ích, như: sửa chữa nhà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng cho học sinh nghèo
". Tính đến cuối tháng 10-2012, các cấp Hội LHPN phường An Thới đã "nuôi heo đất" tiết kiệm số tiền trên 547 triệu đồng; duy trì hoạt động 59 tổ hùn vốn xoay vòng, 4 nhóm Phụ nữ tiết kiệm, giới thiệu hộ nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội
giúp 852 hội viên phát triển kinh tế gia đình. Theo chị Kiều, để làm tốt công tác Hội và phong trào phụ nữ ở cơ sở, người cán bộ Hội phải thường xuyên gần gũi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hội viên để có những biện pháp giúp đỡ phù hợp. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập. Muốn làm được điều đó đòi hỏi người cán bộ Hội phải tiên phong, gương mẫu, sâu sát với phong trào, tổ chức nhiều mô hình hiệu quả, từ đó, hội viên tin tưởng và tự nguyện tham gia tổ chức Hội.
Tại phường An Thới, chúng tôi ghi nhận được nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được Hội giúp đỡ vươn lên có cuộc sống ổn định, khấm khá hơn. Điển hình như trường hợp của chị Quách Thị Ngọc Ánh (ở khu vực 5). Trước đây, cuộc sống của gia đình chị Ánh rất khó khăn, chồng bỏ đi, một mình chị là lao động chính nuôi mẹ già, con và cháu. Tuy biết nghề may đã khá lâu nhưng vì thiếu vốn và chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa nắm bắt được thị hiếu khách hàng, nên chị Ánh chỉ nhận sửa đồ của bà con trong xóm là chủ yếu nên thu nhập rất bấp bênh
Nhờ được chị Kiều tận tình tư vấn, hướng dẫn thêm kỹ thuật cắt may và giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, chị Ánh mua được máy may mới, máy vắt sổ và nhiều vật dụng cần thiết để phát triển nghề, cuộc sống ngày càng ổn định. Chị Ánh tâm sự: " Vào Hội, tôi như tìm được chỗ dựa tinh thần, giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, học hỏi mở mang thêm rất nhiều". Tương tự, chị Trịnh Thị Ngọc Lan (ở khu vực 4) cũng từng được chị Kiều trực tiếp giúp đỡ như thế.
Để các phong trào ngày càng hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của mỗi hội viên, ngay từ đầu năm, các cơ sở Hội LHPN trực thuộc Hội LHPN quận đã triển khai sâu rộng, phát động, thực hiện ký kết thi đua đều khắp trong các tầng lớp phụ nữ ở địa phương, đơn vị mình. Tùy theo từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà mỗi chị em đăng ký thực hiện phong trào thi đua bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Chị Lê Minh Xuyến, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thủy cho biết: "Bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy, hội LHPN cấp trên, Hội LHPN quận đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát động thi đua theo từng đợt, có trọng tâm, chỉ đạo điểm và tích cực triển khai, nhân rộng những mô hình hiệu quả, kịp thời phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
".
Chị Trần Thị Mỹ Em, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới An Đông, cho biết: "Nhận thấy mô hình "Trồng cây chuối" rất thiết thực và phù hợp với điều kiện của hội viên địa phương, từ năm 2009 Hội LHPN phường đã xây dựng mô hình này. Từ 200 cây chuối ban đầu được hội viên trồng ở 2 khu vực Thới An và Thới Ninh, đến nay, mô hình đã nhân rộng ra tất cả các khu vực với 500 cây chuối được trồng, đóng góp được 10 triệu đồng gây quỹ khuyến học tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em hội viên nghèo". Em Ngô Hoàng Tân, học sinh lớp 6, Trường THCS Thới An Đông, vừa nhận học bổng nhân dịp 20-10, phấn khởi nói: "Được nhận học bổng con rất vui. Số tiền này con để dành mua sách, dụng cụ học tập vì đầu năm con đã được trường và khu vực tặng cặp da và tập rồi
". Tân là con trai đầu của chị Võ Thị Hồng Thúy, một hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đang mắc bệnh hiểm nghèo. Hiện tại, Hội LHPN phường cũng đang hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để gia đình chị Thúy được vay vốn phát triển kinh tế gia đình.
Bên cạnh duy trì những mô hình sẵn có, như: mô hình "Nắm gạo tình thương" ở phường Bùi Hữu Nghĩa, mô hình "Nắm gạo nhân ái" ở phường Long Hòa, mô hình "Thu gom phế liệu", "Tiết kiệm gây quỹ Hội" ở phường Trà An
Năm 2012, Hội LHPN quận Bình Thủy nhận giúp đỡ thường xuyên cho 94 phụ nữ nghèo có địa chỉ; phối hợp mở 13 lớp đào tạo nghề miễn phí, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 4.105 lao động nữ. Thông qua những phong trào thiết thực, hiệu quả "cái được" lớn nhất của các cấp hội chính là ngày càng nhiều hội viên nghèo được giúp đỡ và tạo được lòng tin, thu hút ngày càng nhiều chị em tham gia tổ chức Hội. Hiện tại, quận Bình Thủy có 13.766 hội viên phụ nữ, 39/46 chi hội đạt chuẩn xóa hộ trắng hội viên
Bài, ảnh: QUỲNH LAM