10/10/2021 - 07:20

Thực hiện kiểm tra, tái kiểm tra đối với chủ cảng, bến và người điều khiển phương tiện thủy 

Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường thủy và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2021 (Ðoàn kiểm tra liên ngành) do bà Trần Thị Xuân, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) làm trưởng đoàn đã kết thúc kiểm tra đợt 1.

Thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, hướng dẫn chủ phương tiện thủy ký cam kết chấp hành nghiêm thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19.

Từ ngày 16 đến 28-9, Ðoàn kiểm tra liên ngành chia làm 2 tổ kiểm tra 221 lượt chủ cảng, bến thủy nội địa (BTNÐ), cảng biển, bến khách ngang sông (BKNS), phương tiện và thuyền viên, người đi cùng, người lái phương tiện thủy nội địa; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa trên địa bàn TP Cần Thơ... Qua đó, lập biên bản 61 trường hợp, cho 131 trường hợp cam kết thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua kiểm tra nhận thấy, đa số các BTNÐ hàng hóa đã tạm ngưng hoạt động trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, một số BTNÐ còn duy trì hoạt động đều thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Sau khi UBND thành phố cho phép quận, huyện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, một số BTNÐ bắt đầu hoạt động trở lại. Trong quá trình hoạt động, các chủ bến, chủ phương tiện đều thực hiện tốt thông điệp 5K, thực hiện phương án “3 tại chỗ”, kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực của thuyền viên khi phương tiện cập bến. Một số chủ cảng, bến thực hiện phương án không cho người trên phương tiện lên bờ, trừ trường hợp cần thiết phải lên bờ để làm thủ tục. Ðoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu chủ bến viết cam kết phải kiểm soát chặt chẽ giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực của thuyền viên khi cho phương tiện vào bến để xếp dỡ hàng hóa.

Ðối với người đi trên phương tiện vận chuyển hàng hóa đều ý thức được việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. Ða số thuyền viên đều có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 theo quy định. Tuy nhiên, một số trường hợp giấy xét nghiệm đã hết hiệu lực (quá 72 giờ) do phương tiện cập bến phải neo đậu chờ nhận lệnh điều động bốc xếp hàng hóa. Các trường hợp này, Ðoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu thuyền viên trên phương tiện liên hệ cơ sở y tế để thực hiện xét nghiệm lại, đồng thời viết cam kết chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo bà Trần Thị Xuân, từ ngày 5 đến ngày 27-10-2021, Ðoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đợt 2 theo kế hoạch. Trong đó tăng cường công tác kiểm tra, tái kiểm tra đối với chủ phương tiện, thuyền viên, chủ cảng, BTNÐ trong việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 và công tác đảm bảo trật tự, ATGT đường thủy nội địa; xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm, theo quy định.

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Chia sẻ bài viết