13/05/2025 - 18:47

Thúc đẩy liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong thực hiện Ðề án 1 triệu héc-ta lúa 

(CT) - Ngày  13-5, tại TP Cần Thơ, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Trường Chính sách công và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo “Vai trò và các giải pháp thu hút, vận động nông dân, doanh nghiệp và các tổ chức tham gia thực hiện Ðề án Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ÐBSCL đến năm 2030 (Ðề án 1 triệu héc-ta lúa)”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý nhà nước cùng các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), nông dân và các bên có liên quan gặp gỡ, kết nối thông tin và thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường liên kết, hợp tác để thực hiện tốt Ðề án 1 triệu héc-ta lúa.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình thực hiện Ðề án 1 triệu héc-ta lúa, kết quả triển khai các mô hình thí điểm và giải pháp thúc đẩy liên kết tiêu thụ lúa theo chuỗi; phổ biến, triển khai các chính sách của Nhà nước về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và hướng dẫn thực hiện liên kết giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp trong thực hiện Ðề án 1 triệu héc-ta lúa; chia sẻ các kinh nghiệm, giới thiệu mô hình, cách làm hay trong thực hiện liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và HTX trong sản xuất, tiêu thụ lúa.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu cùng nhau thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và HTX và các bên có liên quan trong thực hiện Ðề án 1 triệu héc-ta lúa.

Ðề án 1 triệu héc-ta lúa hướng đến việc tổ chức lại sản xuất nhằm nhằm hình thành và phát triển bền vững vùng chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh ở ÐBSCL trên quy mô lớn để nâng cao thu nhập của người trồng lúa và hiệu quả của chuỗi giá trị lúa gạo. Ðồng thời, giúp giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, đóng góp cho đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu hiệu quả, góp phần phát triển ÐBSCL bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Việc thực hiện liên kết chuỗi giá trị, với sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân tại các HTX với doanh nghiệp và các bên có liên quan là giải pháp quan trọng nhằm tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt các mục tiêu mà Ðề án 1 triệu héc-ta lúa đã đề ra.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết