29/02/2012 - 21:24

Thua keo này, bày keo khác

Hãng tin Anh Reuters ngày 29-2 dẫn lời một nhà ngoại giao phương Tây giấu tên tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết Mỹ đã soạn xong một dự thảo nghị quyết mới về Syrie và trao cho một số quốc gia có cùng quan điểm để tham vấn trước khi trình lên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ. Nội dung của dự thảo nghị quyết này chủ yếu yêu cầu chính quyền Damas cho phép các tổ chức nhân đạo quốc tế tiếp cận những điểm nóng như Homs và Hana, đồng nghĩa với việc phải chấm dứt bạo lực tại các nơi này. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé hôm 28-2 cũng đã đề cập tới một nghị quyết thứ ba của HĐBA tập trung vào cuộc khủng hoảng nhân đạo đang leo thang mà ông cáo buộc do chiến dịch trấn áp chống người biểu tình của chính phủ Syrie gây ra và khiến hơn 7.500 dân thường thiệt mạng từ hơn 11 tháng qua. Một số nhà ngoại giao khác cho biết sáng kiến đưa ra dự thảo nghị quyết mới đã được hội nghị “Những người bạn của Syrie” tại Tunisie hồi tuần rồi tán thành.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney tin rằng nghị quyết mới giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syrie sẽ có cơ hội thành công lớn so với hai nghị quyết bị Nga và Trung Quốc phủ quyết trước đây. Theo một quan chức LHQ, các cường quốc phương Tây và A-rập đang hy vọng nghị quyết thứ ba vốn chỉ tập trung xem xét giải quyết các vấn đề nhân đạo sẽ đẩy Mát-xcơ-va và Bắc Kinh vào tình thế khó xử và buộc phải chấp nhận. Hiện tại, sau cuộc đàm thoại với Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập Nabil Elaraby hôm 28-2, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì dù không đề cập tới nghị quyết mới, nhưng tuyên bố Bắc Kinh ủng hộ các nỗ lực cứu trợ nhân đạo của cộng đồng quốc tế tại Syrie. Reuters cho biết Mỹ, châu Âu và các nước đồng minh A-rập đã và đang tìm mọi cách để vận động sự hậu thuẫn của Trung Quốc, hoặc ít nhất thuyết phục Bắc Kinh bỏ phiếu trắng cho nghị quyết mới. Giới ngoại giao phương Tây tin rằng nếu Trung Quốc làm vậy sẽ gây khó khăn cho Nga khi phải “đơn độc” phủ quyết trước sức ép của đông đảo các nước thành viên LHQ.

Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần cảnh báo mưu toan của phương Tây trong cái gọi là “can thiệp nhân đạo”. Mỹ đã tuyên bố đang xem xét khả năng trang bị vũ khí cho quân nổi dậy tại Syrie, nên một nghị quyết mới có thể tạo điều kiện cho tình báo phương Tây thâm nhập hỗ trợ phe nổi dậy và nghiên cứu địa thế. Mặt khác, sự hiện diện của các tổ chức nhân đạo quốc tế tại các vùng chiến sự sẽ khiến lực lượng an ninh chính phủ Syrie không thể triển khai hoạt động trấn áp quân phiến loạn. Nếu Damas buộc phải vi phạm nghị quyết thì phương Tây càng có cớ để can thiệp vì “lý do nhân đạo”.

KIẾN HÒA (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết