30/09/2011 - 08:41

Thủ tướng điện khẩn chỉ đạo ứng phó với lũ lụt

* TP Cần Thơ cần 17,2 tỉ đồng thực hiện công trình bảo vệ lúa thu đông
* Lũ gây thiệt hại nghiêm trọng ở An Giang, 3 người chết

(Chinhphu.vn)- Ngày 29-9, Thủ tướng Chính phủ có Công điện khẩn 1752/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó với tình hình lũ lụt đang xảy ra nghiêm trọng.

Lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang ở mức cao và còn tiếp tục lên trong một vài ngày tới, mực nước sông Tiền tại Tân Châu có thể đạt đỉnh ở mức xấp xỉ đỉnh lũ năm 2000 và duy trì trong thời gian dài.

Nhà một hộ dân ở ấp Trung, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bị ngập. Ảnh: DUY KHƯƠNG (TTXVN) 

Công điện khẩn của Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với tình hình lũ lụt đã được gửi tới 8 địa phương gồm: An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các địa phương này cần triển khai rà soát các khu dân cư, trường học ven sông, ven kênh rạch, các khu vực ngập lụt để chủ động sơ tán, di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, đảm bảo an toàn tính mạng.

Huy động lực lượng tranh thủ thu hoạch các trà lúa đã chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại; chủ động cho học sinh tại các vùng ngập sâu nghỉ học, tổ chức các điểm trông giữ trẻ tập trung và có phương án đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, kiểm tra các tuyến bờ bao, đê bao, chủ động tạm ứng ngân sách, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để tập trung bảo vệ các tuyến đê trọng điểm; sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho dân cư trong trường hợp các tuyến bờ bao, đê bao bị tràn, vỡ.

Đồng thời, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn người, phương tiện đi lại qua các khu vực bị ngập sâu, khu vực nước chảy xiết để đảm bảo an toàn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn và khu vực huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng giúp đỡ, phối hợp với lực lượng của địa phương thu hoạch lúa, hoa màu, gia cố bờ bao, đê bao, thực hiện việc sơ tán dân theo yêu cầu của địa phương.

Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành và địa phương nằm trong khu vực ảnh hưởng của lũ chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện gia cố bờ bao, đê bao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp đối phó với lũ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các tình huống cấp bách.

Theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương lúc 11h30 trưa 29-9, dự báo trong 2 đến 4 ngày tới, lũ vùng đầu nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên sẽ lần lượt đạt đỉnh; sau đó xuống chậm. Đỉnh lũ cao nhất năm tại các trạm đầu nguồn sông Cửu Long sẽ xuất hiện vào đầu tháng 10, tại Tân Châu có khả năng đạt mức 4,9m, cao hơn BĐ3: 0,4m; trên sông Hậu tại Châu Đốc đạt mức 4,3m, cao hơn BĐ3: 0,3m; sau đó xuống chậm. Đến ngày 3-10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,90m (trên BĐ3: 0,4m); tại Châu Đốc lên mức 4,25m (trên BĐ3: 0,25m).

Thu hoạch lúa chạy lũ. 

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), tính đến ngày 29-9-2011, huyện có 90,76ha lúa thu đông 2011bị mất trắng do chưa tới thu hoạch nhưng đã bị ngập sâu trong nước. Ngoài diện tích bị mất trắng, Vĩnh Thạnh còn có 124ha lúa phải thu hoạch sớm chạy lũ nên năng suất giảm mạnh, chỉ còn trung bình khoảng 1,5-1,7 tấn/ha (trong khi các diện tích không bị ảnh hưởng của lũ có năng suất bình quân từ 4,3-5,5 tấn). Hiện Vĩnh Thạnh đã thu hoạch được hơn 5.560/8.011,8ha lúa thu đông.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) TP Cần Thơ, trong đợt triều cường cuối tháng 9-2011, mực nước trên sông Hậu và các sông, rạch tại TP Cần Thơ lên cao vượt mức BĐ 3. Cụ thể, ngày 28-9-2011, mực nước lên cao ở mức 2,04m, vượt BĐ 3 là 0,14m, cao hơn đỉnh triều lịch sử năm 2007. Mực nước lên cao đã gây ngập sâu tại các tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt từ 40 đến 60cm, gây khó khăn trong việc đi lại. Tại bờ sông Cái Sơn thuộc khu vực 3, phường An Bình, quận Ninh Kiều xuất hiện dấu hiệu sạt lở, đe dọa 7 căn nhà dân trong khu vực. Chính quyền địa phương đã di dời 7 hộ dân này đến ở tạm tại nhà văn hóa phường. Đặc biệt, trong đợt triều cường này, tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ xảy ra 1 vụ trẻ em chết đuối do cha mẹ bất cẩn. Ở huyện Vĩnh Thạnh có trên 50% khối lượng đất đào đắp (38.300m3) đê bao tuyến kênh Đòn Dong thuộc công trình kiểm soát lũ Nam Đòn Dong - Bắc Cái Sắn (tổng chiều dài gần 11km) bị sạt lở, ước tổng thiệt hại khoảng 460 triệu đồng. Địa phương đã huy động nhân dân đóng góp trên 320 triệu đồng gia cố đê bao, hạn chế sạt lở...

Tối 29-9-2011, mực nước lên cao, tường đê cồn Khương (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) bị vỡ dài khoảng 7m. Người dân cồn Khương phát hiện, báo cáo ngay đến chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy PCLB-TKCN quận Ninh Kiều. 2 đơn vị nêu trên nhanh chóng huy động nhân dân, lực lượng dân phòng, công an, bộ đội... thực hiện các biện pháp gia cố bằng cách dùng bao cát tấn tường đê, ngăn chặn sạt lở. Đến 22 giờ cùng ngày, tình hình khắc phục tạm ổn.

Dự báo trong những ngày tới mực nước có khả năng lên cao đến mức 2,07m, đe dọa 23.283ha lúa thu đông chưa thu hoạch. Ban Chỉ huy PCLB-TKCN TP Cần Thơ đề nghị UBND các quận, huyện và Ban Chỉ huy PCLB-TKCN các cấp thường xuyên kiểm tra và ứng cứu kịp thời khi có thiên tai, sạt lở xảy ra. Ngoài kinh phí phòng chống lụt bão của địa phương, TP Cần Thơ đang đề nghị Trung ương hỗ trợ 17, 2 tỉ đồng để thực hiện gia cố đê bao, khắc phục sạt lở, bảo vệ lúa thu đông chưa kịp thu hoạch.

Nhiều ngày qua, tại An Giang, lũ lên nhanh với cường suất mạnh, vượt đỉnh lũ cao nhất trong hơn 10 năm gần đây (năm 2000) là 2,63 mét, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về giao thông, sản xuất, nhà ở, đặc biệt là tính mạng người dân, đã có 3 người chết, trong đó có 1 trẻ em.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang: hiện toàn tỉnh có 2.032 căn nhà bị ngập, 627 căn xiêu vẹo, đã di dời 124 hộ, còn 255 hộ đang tiếp tục di dời, tập trung ở các huyện An Phú, Tân Châu, Phú Tân, Chợ Mới, Long Xuyên. Lũ còn làm sạt lở 12.557 m2 đất bờ sông, ngập 2.800 ha lúa và hoa màu; nước lũ gây ngập 3 ao cá làm thiệt hại 10 tấn cá thịt và 1,8 triệu cá giống. Do ảnh hưởng lũ, huyện đầu nguồn lũ An Phú có 1.599 hộ rất cần được hỗ trợ lương thực, 4.437 hộ cần phương tiện, công cụ để sinh sống ổn định trong mùa lũ.

Tại cuộc họp khẩn ngày 29-9, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh, cho biết: “Tình hình diễn biến lũ năm nay hết sức phức tạp, thậm chí nghiêm trọng hơn năm 2000. Nhờ việc chủ động đưa dân vào 203 cụm tuyến dân cư vượt lũ hoàn thành nên rất an toàn, thiệt hại về người vì lũ rất ít (4 người). Trong 600 tiểu vùng sản xuất lúa của tỉnh với diện tích 134.000 ha, đến nay thiệt hại 7 tiểu vùng. Tuy nhiên, tình hình sẽ còn rất căng thẳng vì liên tiếp 2 cơn bão số 4 và 5 sẽ gây mưa nhiều ở Lào, do đó lượng nước lớn sẽ đổ về đầu nguồn sông Cửu Long, kết hợp với triều cường rất nguy hiểm. Tỉnh đã ban bố tình trạng lũ lụt khẩn cấp là cơ sở để huy động mọi nguồn lực phòng chống lũ. Các khó khăn phải báo cáo ngay để Ban chỉ huy PCLB tỉnh khẩn cấp giải quyết. An Giang đã tính giải pháp sớm tạm đóng 2 đập tràn xả lũ Tha La và Trà Sư để đảm bảo an toàn cho hơn 100.000 ha lúa ở vùng Tứ giác Long Xuyên cũng như các địa phương lân cận là Kiên Giang và TP Cần Thơ...”.

Báo cáo nhanh của các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện nay có nhiều đoạn lộ giao thông nông thôn bị nước lũ tràn qua gây sạt lở... Hiện các địa phương đang nhanh chóng huy động lực lượng sửa chữa để khắc phục, phục vụ cho việc đi lại an toàn của người dân. Nhiều đoạn bờ bao bảo vệ lúa thu đông lũ tại các huyện đầu nguồn chỉ còn cao hơn mặt nước 0,1-0,3m. Tại huyện Châu Thành bị ngập 300 ha vườn nhãn từ 5 đến 6 năm tuổi. Bên cạnh đó, tại xã Tân Huề, huyện Thanh Bình đã phát hiện 1 xác trẻ trôi sông (khoảng 4-6 tuổi) chưa rõ quê quán. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Rạng sáng 29-9, nước lũ đã đục thủng thân đê tuyến Chín Kheo, xã Tân Thành A với đường kính hơn 1m, dòng nước đổ vào đồng ruộng chảy rất xiết nên các bao cát, đất ném xuống đều bị cuốn trôi vào đồng.

ĐỨC NAM-H.V-THANH HUY

Chia sẻ bài viết