08/07/2013 - 21:25

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thu hút thêm 24 dự án FDI mới

(CT)- Theo báo cáo của Cục Đầu từ nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 6 tháng đầu năm 2013, ĐBSCL có 11/13 tỉnh, thành (trừ tỉnh Vĩnh Long và Sóc Trăng) có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới, với 24 dự án, vốn đăng ký đầu tư hơn 172,2 triệu USD. Ngoài ra còn có 14 dự án FDI tăng vốn khoảng 97,26 triệu USD. Tính chung 6 tháng, ĐBSCL thu hút thêm 269,5 triệu USD. Tiền Giang là tỉnh dẫn đầu về thu hút vốn FDI với hơn 103,1 triệu USD (4 dự án mới vốn đăng ký 17,54 triệu USD; 5 dự án tăng vốn trên 85,6 triệu USD), kế đến là Long An với gần 74 triệu USD (7 dự án mới, vốn 64,47 triệu USD, 7 dự án tăng vốn 9,53 triệu USD). Trong 3 năm trở lại đây, tình hình thu hút vốn FDI vào vùng ĐBSCL gặp nhiều khó khăn, đa phần dự án đang hoạt động có qui mô nhỏ.

Tính đến nay, ĐBSCL có 798 dự án FDI còn hiệu lực, vốn đăng ký hơn 10,97 tỉ USD. Long An dẫn đầu vùng với 3,58 tỉ USD, Kiên Giang 3,13 tỉ USD, Tiền Giang 1,18 tỉ USD, TP Cần Thơ 804 triệu USD… Theo phân tích của các chuyên gia, môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh của ĐBSCL hiện chưa hấp dẫn nhà đầu tư. Hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ cũng là nguyên nhân khiến vốn FDI vào vùng thấp.

G.B

Chia sẻ bài viết