21/06/2012 - 22:45

Thử "đi dây"!

Khi ứng viên tổng thống Mỹ Mitt Romney của đảng Cộng hòa sắp đến các bang có đông người Mỹ gốc La-tinh để vận động tranh cử, ông biết mình đang ở vào “thế kẹt”, chưa biết giải quyết sao trước mối quan tâm hàng đầu của những cử tri này, đó là tương lai của những đồng hương Nam Mỹ đang cư trú bất hợp pháp tại nơi đây.

Thực sự, đảng Cộng hòa luôn phản đối việc dung túng cho những người Mỹ La-tinh di cư lậu vào Mỹ. Đảng này từng “nổi sóng” khi Romney phản ứng quá yếu ớt trước quyết định của Tổng thống Obama về việc giảm bớt việc trục xuất những thanh niên Mỹ La-tinh đang định cư lậu tại Mỹ.

Tuy nhiên, cái khó của Romney là ông sắp đối diện với những cử tri là người Mỹ gốc La-tinh, cộng đồng chiếm số đông tại Mỹ và đặc biệt là tại các bang “chiến lược” như Florida, Nevada, Colorado... Mark Krikorian – một chuyên gia về nhập cư – nhận định rằng ông Romney “có thể sẽ thử mạo hiểm vì không muốn đánh mất những lá phiếu quý giá của các cử tri gốc Nam Mỹ”.

Thực tế, việc ông Romney cứ do dự, không chịu trả lời thẳng chất vấn của đảng Cộng hòa rằng “ông có chống lại chính sách nhập cư của Tổng thống Obama hay không” đang khiến ông làm mất lòng “người nhà”, khiến họ giảm bớt sự nhiệt tình đối với ông. Các cử tri theo phe Cộng hòa bất bình vì ông không thể hiện được lập trường vững vàng của mình. Họ cho rằng đại diện của đảng Cộng hòa đã bắt đầu có dấu hiệu trùng quan điểm với đảng Dân chủ. Hơn một nửa những cử tri theo phe Cộng hòa được phỏng vấn cho biết họ thất vọng vì thái độ mà họ cho là “có phần nhu nhược” của chính khách 65 tuổi.

Quan điểm thật sự của Romney ra sao sẽ được “soi” kỹ khi ông xuất hiện tại một hội nghị của các quan chức người Mỹ gốc La-tinh vào hôm nay 22-6 tại thành phố Orlando (bang Florida). Tổng thống Obama cũng sẽ có bài nói chuyện tại đây sau đó. Hiện cựu thống đốc bang Massachusetts đã bị Tổng thống Obama “dẫn điểm” khi ông chủ Nhà trắng ban hành chính sách nhập cư mới, “chiều lòng” những cử tri người Mỹ gốc La-tinh. Theo đó, những thanh thiếu niên Nam Mỹ nhập cư lậu vào xứ cờ hoa sẽ không bị trục xuất mà sẽ được cấp phép tạm trú tại Mỹ để cống hiến cho nước Mỹ.

Trước ông Obama, ông Romney cũng đã từng quan tâm đến đề xuất của một thượng nghị sĩ người Mỹ gốc Cuba về việc nên hỗ trợ luật pháp cho các thanh thiếu niên Nam Mỹ định cư lậu, nhưng không cấp quyền công dân. Song ông Romney chưa có hành động.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy chưa đến 1/4 số người Mỹ gốc La-tinh muốn bỏ phiếu cho ông Romney, điềm báo ông sẽ chật vật trong cuộc chiến giành lá phiếu tại các bang đông người Mỹ gốc La-tinh. Ông đã “làm mích lòng” đối tượng này khi kiên quyết chống tình trạng di cư bất hợp pháp. Hiện ứng viên đảng Cộng hòa đang cố gắng “ghi điểm” bằng cách hướng sự quan tâm của mình đến nạn nghèo đói và thất nghiệp của người Mỹ gốc La-tinh. Không ít người cho rằng nhiều khả năng, ông sẽ “mạo hiểm” đưa ra những sáng kiến mới có lợi cho người di cư lậu và đi ngược lại quan điểm của đảng Cộng hòa để giành được lá phiếu.

TRIẾT VĂN (Theo Los Angeles Times)

Chia sẻ bài viết