23/12/2021 - 09:05

Thốt Nốt cam kết hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% 

* Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác xây dựng cơ bản tại huyện Thới Lai, Ô Môn

(CT) - Chiều 22-12, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, làm việc trực tuyến với UBND quận Thốt Nốt về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.  Ảnh: HÀ VĂN

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.  Ảnh: HÀ VĂN

Ông Dương Tấn Hiển đánh giá cao những nỗ lực của quận Thốt Nốt trong việc khắc phục khó khăn, giải ngân vốn đầu tư công đạt hiệu quả cao, đứng thứ 2 trên toàn thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh địa phương cần tập trung thực hiện hoàn thành các thủ tục để đến hết ngày 31-12 đạt kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên 95% theo kế hoạch đề ra. Đối với các công trình, dự án xây dựng cơ bản (XDCB), phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế - xã hội, quận Thốt Nốt cần nêu cao tinh thần dân chủ, phát huy sự đồng thuận của người dân để việc giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn được thuận lợi, hoàn thành theo kế hoạch đề ra... Chủ đầu tư các công trình cũng thường xuyên kiểm tra, làm việc với đơn vị thi công và buộc cam kết thời gian hoàn thành công trình, dự án theo từng giai đoạn thực hiện; hỗ trợ đơn vị thi công tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng và xử lý nghiêm những đơn vị thi công kéo dài thời gian thực hiện, có quy định chế tài để các công trình sớm hoàn thành, giải ngân vốn đúng kế hoạch…

Năm 2021, quận Thốt Nốt có tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước là 180,551 tỉ đồng. Tổng giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân đến ngày 21-12 là 148,461 tỉ đồng, đạt 82,23% kế hoạch. Quận Thốt Nốt phấn đấu đến ngày 31-12 giải ngân vốn đầu tư thêm 23 tỉ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân trên 95%.

* Ngày 22-12, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện kiểm tra tình hình thực hiện các công trình đầu tư công và giải ngân vốn XDCB trên địa bàn huyện Thới Lai.

Năm 2021, huyện Thới Lai có tổng nguồn vốn XDCB 189,273 tỉ đồng, trong đó có 185,273 tỉ đồng được thành phố giao trong năm và 4 tỉ đồng từ nguồn kết dư ngân sách huyện. Huyện đã phân bổ nguồn vốn trên cho 225 công trình, gồm có bố trí trả nợ cho 59 công trình có quyết định quyết toán, 11 công trình hoàn thành và chuyển tiếp, 96 công trình xây dựng mới, 59 công trình chuẩn bị đầu tư. Theo UBND huyện Thới Lai, đến ngày 22-12, huyện đã giải ngân được hơn 144 tỉ đồng, đạt hơn 76% kế hoạch, trong đó vốn thành phố giao giải ngân được 141,409 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ trên 76,3% số vốn. 

Kiểm tra thực tế tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện biểu dương nỗ lực của huyện Thới Lai trong giải ngân vốn XDCB và yêu cầu địa phương cần tiếp tục nỗ lực thực hiện để đạt theo kế hoạch, đặc biệt cần xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo đến 31-12-2021 giải ngân vốn XDCB đạt tỷ lệ từ 90% trở lên và đến 31-1-2022 đạt từ 95% trở lên. 

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm việc với UBND quận Ô Môn về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn XDCB năm 2021.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thực Hiện yêu cầu: Từ nay đến cuối năm 2021, Ô Môn tập trung các nguồn lực giải quyết tốt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư đối với những dự án, công trình còn vướng trên địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân vốn XDCB đối với từng dự án, công trình đang được triển khai, từ đó, báo cáo nhanh cho lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành có liên quan, để có phương án chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình, dự án theo đúng kế hoạch đề ra… 

Năm 2021, quận Ô Môn được phân bổ trên 165 tỉ đồng để thực hiện 23 công trình chuyển tiếp, 35 công trình mới và 21 công trình chuẩn bị đầu tư. Tính đến ngày 20-12, quận đã giải ngân gần 129 tỉ đồng, đạt trên 78% và so với kế hoạch, tỷ lệ giải ngân này vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Nguyên chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên một số công trình, dự án triển khai chậm, nhất là đối với công tác giải phóng mặt bằng, bồi hoàn, bố trí tái định cư,... Để tỷ lệ giải ngân vốn XDCB đạt trên 95% vào cuối năm nay, quận Ô Môn đã và đang nỗ lực thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng theo yêu cầu; kịp thời nghiệm thu khối lượng các công trình hoàn thành để lập thủ tục giải ngân đúng theo quy định; tăng cường công tác quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng… Với nỗ lực đó, Ô Môn cam kết sẽ đạt tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đã được bố trí.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết