 |
|
Khó có thể xây dựng lại đội đua thuyền nam 22 người thay thế đội đua thuyền xã Trung An (ảnh) từng đại diện cho TP Cần Thơ giành nhiều HCV quốc gia!. |
Ngành Thể dục Thể thao (TDTT) Cần Thơ đặt chỉ tiêu cho đội tuyển đua thuyền truyền thống Cần Thơ mang về ít nhất 4 HCV - chiếm khoảng 1/3 số lượng HCV theo kế hoạch của đoàn thể thao Cần Thơ tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010. Dự kiến, đội đua thuyền truyền thống Cần Thơ sẽ được đầu tư hơn 1,6 tỉ đồng, tập luyện trong 5 tháng với hai nội dung thuyền 12 người và thuyền 22 người cả nam và nữ. Giai đoạn một, đội tuyển tập trung 1 tháng ở Trung tâm TDTT Cần Thơ nhằm thống nhất kỹ thuật; giai đoạn hai, các đội về tập ở Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh 2 tháng; giai đoạn 3, trở lại tập ở Trung tâm TDTT Cần Thơ 2 tháng. VĐV được chế độ tiền ăn, tiền tập luyện. Mức chi cụ thể đang bàn, nhưng ông Đỗ Minh Trưởng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, khẳng định: các VĐV sẽ được trả công xứng đáng, vừa đảm bảo thể lực vừa có thể phụ giúp gia đình, để họ yên tâm tập luyện thi đấu.
Đầu tư mạnh cho một môn thể thao mũi nhọn để giành thành tích cao là điều đáng mừng và nên làm. Tuy nhiên, cách đầu tư của ngành TDTT Cần Thơ thể hiện nhiều bất cập. Đội đua thuyền truyền thống của Cần Thơ với nội dung 22 người của nam từng là một đội mạnh trong cả nước, từng giành 2 HCV đại hội TDTT toàn quốc 2006. Thế nhưng, thời gian qua, do không được quan tâm, đầu tư đúng mức, “mũi nhọn” này của Cần Thơ ngày càng xuống dốc. Tại Giải vô địch đua thuyền truyền thống toàn quốc năm 2009, đội không giành được chiếc HCV nào. Sau giải này, từ tháng 7-2009 đến nay, đội đã giải tán. HLV lão luyện Trần Minh Hảo phải “rời cuộc chơi”. Khi chỉ còn khoảng 5 tháng Đại hội TDTT toàn quốc 2010 diễn ra thì ngành TDTT Cần Thơ mới tức tốc đầu tư đội thuyền truyền thống bằng cách... làm lại từ đầu: tuyển chọn lại toàn bộ VĐV của hai đội thuyền nam và nữ. Ban huấn luyện mới của đội thuyền truyền thống Cần Thơ dự kiến không có ông Trần Minh Hảo mà là các cán bộ TDTT chưa có kinh nghiệm đua thuyền chứ nói gì đến “cầm quân” ở các giải đấu lớn. Ngành TDTT Cần Thơ cho rằng chủ trương “làm lại từ đầu” xuất phát từ bất cập ở giải vô địch đua thuyền truyền thống quốc gia 2009: hai HLV của đội thuyền 12 và 22 người mất đoàn kết, kéo thành tích của cả đoàn đi xuống.
Đại hội TDTT toàn quốc 2010 đang đến gần, giải pháp “đập đi xây lại” kể trên xem ra không phù hợp. Một môn thể thao thế mạnh muốn có thành tích cao phải gầy dựng ít nhất từ 3-5 năm một cách làm bài bản, tâm huyết. Với quỹ thời gian ít ỏi, lực lượng chưa có gì đảm bảo, HLV ít kinh nghiệm... liệu có quá sức cho đội thuyền truyền thống Cần Thơ với chỉ tiêu 4 HCV khi mà mục tiêu của đoàn thể thao Cần Thơ chỉ hơn 10 chiếc HCV (?!). Theo giới chuyên môn và những người quan tâm, ngành TDTT Cần Thơ thay vì làm lại từ đầu nên chăng củng cố lại, đầu tư mạnh cho hai đội thuyền từng giành 8 HCB ở giải đua thuyền truyền thống toàn quốc 2009 thì khả năng thành công cao hơn.
Trường hợp đội đua thuyền truyền thống Cần Thơ khiến không ít người đặt ra suy nghĩ: với kiểu làm thể thao “thời vụ” như vậy thì làm sao các môn thế mạnh của thành phố ta gặt hái được thành tích cao và có nền tảng cơ bản.
Bài, ảnh: LAM HẬU GIANG