23/01/2014 - 13:49

Thiết bị di động và mạng WiFi miễn phí - “miếng mồi thơm” của tội phạm mạng

Ảnh: Chester Chronicle

Không ai không thích mạng WiFi miễn phí, nhất là khi nó giúp nhanh chóng kiểm tra email, đăng tải hình ảnh vừa chụp lên mạng xã hội và không tốn nhiều thời gian để thực hiện thanh toán trực tuyến. Trong khi nhiều người dùng sẽ thấy ngần ngại nếu phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng qua cuộc gọi điện thoại ở nơi công cộng vì sợ bị nghe lén, họ lại không một chút do dự khi thực hiện giao dịch ngân hàng trực tuyến hay mua hàng trực tuyến qua kết nối WiFi miễn phí ở nơi công cộng vì tin tưởng rằng các giao dịch hoàn toàn riêng tư và an toàn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng nên cẩn trọng vì thiết bị di động và mạng WiFi miễn phí đang là mục tiêu hấp dẫn đối với bọn tội phạm mạng.

Công ty phần mềm an ninh Trend Micro cho biết các mối đe dọa nguy hiểm đối với thiết bị di động được ghi nhận trong năm 2013 sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn trong năm 2014. Các mối đe dọa và các vụ tấn công ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn, do đó việc xác thực 2 bước cơ bản sẽ không còn an toàn như trước.

Công ty an ninh Symantec cũng đưa ra khuyến cáo xâm nhập điện thoại thông minh hay máy tính bảng sử dụng mạng WiFi miễn phí hiện đang là "mốt" của bọn tội phạm mạng, vì các mạng WiFi công cộng thường không thiết lập an ninh chặt chẽ. Philip Routley, giám đốc tiếp thị sản phẩm của Symantec, cho biết trong khi người dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ máy tính của mình, lại đang có một sự thiếu quan tâm chung đối với việc bảo vệ điện thoại thông minh và máy tính bảng mặc dù các thiết bị này ngày càng trở nên rất "thân thiết" với người dùng trong mọi hoạt động của cuộc sống.

Theo một báo cáo mới đây của Symantec, có đến 77% người dùng Singapore sử dụng mạng WiFi công cộng không an toàn, trong số đó hơn 50% kết nối WiFi để mua sắm trực tuyến và khoảng 30% truy cập tài khoản ngân hàng trực tuyến. Chính vì vậy, có đến gần 40% số nạn nhân của tội phạm mạng trong năm 2013 là người dùng điện thoại thông minh.

Người dùng Singapore đã thiệt hại 1,2 tỉ đô-la Singapore trong năm 2013, với trung bình mỗi nạn nhân thiệt hại thêm 75% so với năm 2012. Do đó, Philip Routley có lời khuyên là nếu phải sử dụng dịch vụ chia sẻ miễn phí, người dùng nên theo dõi các cảnh báo của ngân hàng về các vụ lừa đảo.

Bên cạnh đó, người dùng cũng cần phải tăng cường hiểu biết và cài đặt các ứng dụng bảo vệ cho điện thoại thông minh và máy tính bảng của mình. Trend Micro đã tung ra một số chương trình bảo vệ thiết bị di động như Mobile Security for Android - dành cho thiết bị chạy hệ điều hành Android, và Trend Micro Smart Surfing for iPhone - dành cho điện thoại iPhone. Symantec cũng cung cấp một số chương trình an ninh mới tại các chợ ứng dụng di động, giúp bảo vệ miễn phí ở mức cơ bản với lựa chọn nâng cấp lên dịch vụ trả phí để được bảo vệ tốt hơn.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể lựa chọn bảo vệ theo gói nếu đang sử dụng nhiều thiết bị gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh và máy tính bảng. Trend Micro đã có chương trình Titanium Maximum Security, có thể bảo vệ đến 5 thiết bị, gồm máy tính Windows, máy tính Mac và các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android. Trong khi đó, Symantec cung cấp chương trình Norton 360 Multi-Device giúp bảo vệ đến 5 thiết bị, gồm điện thoại thông minh và máy tính bảng chạy hệ điều hành Android, iOS hay Windows 8.

KHÔI MINH
(Theo Channelnewsasia)

 

Chia sẻ bài viết