Vài tuần qua, bước vào cao điểm mùa nắng nóng, sức tiêu thụ các mặt hàng điện máy, điện lạnh như: tủ lạnh, quạt máy, quạt hơi nước, máy xay sinh tố
ở TP Cần Thơ khá sôi động. Lượng hàng bán ra tại các trung tâm, siêu thị điện máy hiện đã tăng khoảng 15-25% so với tháng trước. Sức mua các loại tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ cũng đã tăng khoảng 30% so với đầu tháng 2-2008.
Quạt điện tăng giá
Theo nhận định của một số cửa hàng kinh doanh điện máy, trong khi sức tiêu thụ nhiều mặt hàng điện tử đang chững lại thì nhiều mặt hàng điện máy, điện lạnh lại tăng đột biến. Vài tuần nay, lượng khách hàng tìm đến các cửa hàng, siêu thị, trung tâm điện máy mua sắm càng đông, nhất là buổi tối và những ngày cuối tuần. Năm nay, dự báo mùa nóng có thể sẽ kéo dài đến hết tháng 5-2008 nên nhiều cơ sở kinh doanh đã lấy hàng về nhiều hơn so với những tháng trước.
Nét mới của các sản phẩm điện máy, điện lạnh năm nay là sự đa dạng về chủng loại, kiểu dáng thiết kế và tích hợp nhiều công nghệ mới. Tính năng tiết kiệm điện, tăng hiệu suất hoạt động, giá bán cạnh tranh... là những yếu tố mà các nhà sản xuất các sản phẩm máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, quạt sạc điện, quạt lưu điện... chú trọng. Thị trường bán lẻ mặt hàng điện máy, điện lạnh trên địa bàn TP Cần Thơ diễn ra khá sôi động với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, chăm sóc khách hàng đặc biệt... của các trung tâm, siêu thị điện máy lớn. Tại các siêu thị, trung tâm mua sắm điện máy ở TP Cần Thơ, sức mua các loại sản phẩm máy lạnh, quạt những ngày qua tăng khoảng 15-25% so với trước.
 |
Khách hàng chọn mua tủ lạnh tại Công ty Thương mại Hoài Trung. |
Hiện nay, quạt treo tường loại thường cũng khá hút hàng vì giá bán phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng, khoảng 200.000-240.000 đồng/cái. Loại quạt treo tường điều khiển từ xa tiện dụng hơn có giá khoảng 400.000 đồng/cái. Quạt cây hiệu Panasonic, Toshiba... có giá bán khoảng 1,2-1,75 triệu đồng/cái. Trên thị trường quạt điện, hiện nay, có hơn 30 loại nhãn hiệu khác nhau. Đón đầu mùa nóng năm nay, hàng loạt công ty như: Asia, Pana, Lifan, Mitsuvina... đã đưa ra thị trường nhiều mẫu mã đẹp, màu sắc bắt mắt. Giá bán các mặt hàng này hiện tăng khoảng 8-10% so với 2 tháng trước.
Mùa nóng năm nay, thị trường còn xuất hiện một số loại quạt sạc và lưu điện có thời gian quạt khi không cần điện nguồn khoảng 3-5 giờ. Sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc với các thương hiệu như: LingQi LW-3A, Sunca SF, Citizen1255R... đang thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng. Trời nắng nóng và thông tin dự báo có thể sẽ thiếu điện và cắt điện ở nhiều tỉnh, thành trong mùa khô năm nay khiến không ít người tiêu dùng tìm mua các loại quạt sạc điện, chủ yếu là hàng Trung Quốc. Thời gian sạc điện của loại quạt này khoảng 2 giờ và khi mất điện quạt vẫn hoạt động liên tục trong khoảng từ 3-5 giờ. Đối với loại quạt không có tính năng xoay chiều, giá bán khoảng 150.000-300.000 đồng/cái. Quạt xoay chiều kích cỡ lớn hơn, giá khoảng 400.000-600.000 đồng/cái.
Quạt điện có điều khiển từ xa giá bán khoảng 620.000 đồng/cái. Quạt tháp hiệu Sanyo, Blacker... có giá bán khoảng 999.000-1.049.000 đồng/cái. Một số cơ sở kinh doanh điện máy cho biết, do chi phí vận chuyển và giá thành sản xuất tăng cao nên giá một chiếc quạt sạc điện hiện đã tăng khoảng 30.000-50.000 đồng/cái.
Anh Lưu VănThắng, một khách hàng đang chọn mua quạt sạc điện tại Siêu thị Điện máy Cần Thơ, nhận xét: “Mọi năm, thời gian này đã là đầu mùa mưa nhưng năm nay, nắng nóng có thể sẽ còn kéo dài. Tôi rất lo tình trạng thiếu điện có thể sẽ cúp bất ngờ nên tới đây mua một cái quạt sạc điện về sử dụng cho tiện. Nhà vừa có con nhỏ, vừa có người già nên dùng quạt sạc điện vừa an toàn mà không phải lo mất điện như trước đây”.
Hàng điện lạnh “lên ngôi”
Đối với mặt hàng máy điều hòa nhiệt độ, sức mua sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như: LG, Panasonic, Toshiba... tăng đột biến. Hiện nay trên thị trường có khá nhiều nhãn hiệu máy lạnh khác nhau như: Daikin, Mitsubishi, Panasonic, General, Toshiba, Sanyo, Hitachi, LG, Samsung, Carrier, Funiki, Reetech, Fujitsu, Nagakawa, Midea với giá cả dao động từ 4,5-10 triệu đồng/cái.
So với năm 2007, giá mặt hàng điện lạnh, điện gia dụng cho mùa nóng năm nay tăng khoảng 10-20%. Tuy nhiên, các chương trình khuyến mãi rầm rộ của những trung tâm mua sắm điện máy đã kéo giá bán thực tế giảm xuống đáng kể, thậm chí còn thấp hơn nhiều so với mức giá bán trong mùa nóng năm 2007.
Nếu trước đây, việc sử dụng máy điều hòa nhiệt độ được coi là xa xỉ thì nay đã trở nên phổ biến hơn, đặc biệt đối với người dân ở thành thị. Mức sống ngày càng tăng lên thì các yêu cầu về tiện nghi điều hòa nhiệt độ cũng không ngừng tăng lên. Để đáp ứng các nhu cầu đó, các nhà sản xuất máy điều hòa nhiệt độ không ngừng cải tiến, liên tục đưa ra thị trường những loại sản phẩm với mẫu mã mới cùng các tính năng vượt trội, nhằm thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng và tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm.
Theo ông Phan Văn Tùng, Giám đốc Best Carings Cần Thơ, sức tiêu thụ máy điều hòa nhiệt độ mạnh nhất tập trung ở các dòng sản phẩm có công suất 1-1,5HP (mã lực), giá bán khoảng 5-8 triệu đồng/cái. Hiện tại, Best Carings đang có các chương trình ưu đãi giảm giá, tặng phiếu mua hàng từ 150.000-400.000 đồng/sản phẩm (tùy theo giá bán từng sản phẩm) và miễn phí công lắp đặt dành cho khách hàng mua các sản phẩm máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh đối với các nhãn hàng như: Sanyo, Samsung, Carrier, LG, Mitsubishi. Sức tiêu thụ các sản phẩm này đã tăng khoảng 30% so với thời điểm đầu tháng 2-2008. Ngoài các tính năng lọc bụi, khử mùi, diệt khuẩn, chế độ ngủ, hẹn giờ... trên thị trường hiện có dòng sản phẩm inverter (biến tần), được cho là có chức năng tiết kiệm 20% điện năng, cũng đang thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng.
Ông Châu Hoài Trung, Giám đốc Công ty Thương mại Hoài Trung, cho biết: Đối với mặt hàng tủ lạnh, loại tủ có dung tích 110-180 lít đang được khách hàng ưa chuộng và bán khá chạy. Nhu cầu tiêu dùng tại các quận, huyện ngoại thành TP Cần Thơ và các tỉnh, thành lân cận cũng tăng đáng kể. Chỉ tính riêng sản phẩm tủ lạnh, công ty đã bán ra khoảng 100-200 cái/tháng.
Bài, ảnh: Triều Dâng