17/06/2011 - 21:14

Thí tốt ?

Nhiều phương tiện truyền thông của phương Tây hôm qua dẫn nguồn tin từ truyền hình Syrie cho biết một doanh nhân quyền lực nhất Syrie và là anh em họ rất thân với Tổng thống Bashar al-Assad vừa thông báo sẽ từ bỏ công việc kinh doanh của ông để chuyển sang làm công tác từ thiện. Người đó là tỉ phú Rami Makhlouf (ảnh). Dư luận cho rằng, nếu quả đúng như vậy, thì đây có thể là “chiêu thí tốt” của Tổng thống al-Assad nhằm xoa dịu cơn giận dữ của người biểu tình chống chính phủ của ông.

Có thể nói thời gian gần đây, đặc biệt là khi làn sóng biểu tình lật đổ chế độ trỗi dậy ở Trung Đông và Bắc Phi lan tới Syrie, hình ảnh của tỉ phú Makhlouf và công ty điện thoại di động Syriatel lớn nhất quốc gia do ông làm chủ là một trong những mục tiêu bị người biểu tình đốt phá. Ông có mặt trong danh sách 13 nhân vật lãnh đạo Syrie bị Mỹ và châu Âu cấm quan hệ làm ăn. Ngoài việc thống lĩnh thị trường điện thoại di động, Makhlouf cũng tham gia khai thác hầu hết các lĩnh vực béo bở của nền kinh tế do nhà nước nắm vai trò chủ đạo như bất động sản, vận tải, ngân hàng, bảo hiểm, xây dựng, khách sạn và kinh doanh bán lẻ miễn thuế. Chính ông đã đóng góp 1 tỉ USD giúp chính phủ trợ cấp cho người làm công ăn lương. “Makhlouf là một biểu tượng tham nhũng trong chế độ Damas, nhưng quyết định của ông ta quá muộn và khó được người biểu tình chấp nhận”, ông Bassam Haddad, giám đốc Chương trình nghiên cứu Trung Đông của Đại học George Mason (Mỹ) nhận xét.

Tuy nhiên, theo tờ Thời báo New York (Mỹ), Makhlouf không phải là quan chức chính phủ, nhưng mới đây đã có phát biểu không làm hài lòng Tổng thống al-Assad. Doanh nhân 41 tuổi này tuyên bố chính phủ Syrie sẽ chiến đấu đến cùng trong cuộc chiến có thể làm cho cả khu vực Trung Đông lâm vào hỗn loạn và thậm chí rơi vào chiến tranh tổng lực. Ông còn nói gia đình của Tổng thống al-Assad muốn bảo vệ sự tồn tại và quyền lực của bộ tộc thiểu số Alawite, đồng thời để ngăn một cuộc nội chiến có thể xảy ra. Phe đối lập dựa vào phát biểu của ông Makhlouf để công kích chính quyền của Tổng thống al-Assad, cho rằng đó là “chính sách dân tộc chuyên quyền”.

Xem ra, như nhận định của hãng tin Anh Reuters ngày 16-6, Tổng thống al-Assad đang mất quyền kiểm soát vào tay những người thân có đường lối cứng cắn, lực lượng của ông bị phân tán, trong khi phe nổi dậy chống chính quyền của ông thì ngày càng tập hợp được nhiều sự ủng hộ và tiền của. Theo Reuters, trước tình hình này, các nhà phân tích và ngoại giao ở Syrie nói cộng đồng quốc tế đang bắt đầu lên kế hoạch cho một Syrie không có al-Assad và những người thân cận ông.

PHÚC KIẾN
(Theo Reuters, AFP và AP)

PHÚC KIẾN (Theo Reuters, AFP và AP)

Chia sẻ bài viết