14/05/2016 - 16:19

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH (15/5/1941 – 15/5/2016)

THI ĐUA THỰC HIỆN TỐT 5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

Khắc ghi 5 điều Bác Hồ dạy, nhiều thiếu nhi ra sức thi đua học tập, rèn luyện được tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ. Ảnh: Q.THÁI 

Qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" đã góp phần giáo dục, vun đắp lý tưởng sống cho đội viên, thiếu nhi, đồng thời thể hiện lòng biết ơn vô hạn của thiếu niên, nhi đồng với Bác Hồ kính yêu. Cùng với thiếu nhi cả nước, đội viên, thiếu nhi TP Cần Thơ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua làm nghìn việc tốt; ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ…

Học tốt, rèn luyện tốt

Chúng tôi đến Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều đúng lúc Liên đội trường đang tuyển chọn những quyển "Nhật ký làm theo lời Bác" hay nhất, lưu trữ vào thư viện trường, giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo. Cô Nguyễn Thị Thúy Nga, Tổng phụ trách Đội tâm đắc cho rằng, gần 5 năm qua, từ khi phát động phong trào viết nhật ký làm theo lời Bác, nhiều đội viên tích cực hưởng ứng bằng những câu chuyện học tập và làm theo lời Bác gần gũi, sinh động và càng hăng hái thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt. Điển hình như Nguyễn Lê Mai Hân, học sinh lớp 8P với thành tích 7 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và học giỏi cả 2 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp. Từ năm lớp 5 đến nay, Hân lần lượt đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp quận và thành phố và từng đạt giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Pháp. Hân còn đăng ký học tiếng Hàn Quốc vào ban đêm. Không chỉ chăm chỉ học ở lớp, về nhà em còn học ngoại ngữ trên Internet bằng nhiều cách, như: nghe nhạc, xem phim hoặc tham gia các diễn đàn tự học tiếng Anh, tiếng Pháp. Hân cũng nhiệt tình giúp bạn bè trau dồi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh hoặc tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học ngoại ngữ với học sinh một số trường trên địa bàn thành phố.

 

 Phong trào thi đua học tập ở Trường THCS Trung Nhứt, quận Thốt Nốt được nhiều đội viên,  thiếu nhi nhiệt tình tham gia.

Theo cô Nguyễn Thị Thúy Nga, Tổng phụ trách Đội, toàn trường hiện có 9 câu lạc bộ học thuật ở các môn học. Bên cạnh nâng chất, đổi mới hoạt động của các câu lạc bộ, Liên đội còn phát động nhiều phong trào thi đua học tập tốt, như: Hoa điểm 10, hành trình về với Điện Biên, hành trình về thăm quê Bác (quy đổi bằng điểm 10). Phong trào "Kế hoạch nhỏ", đền ơn đáp nghĩa, vì người bạn vùng ven, đóng góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai… được đội viên nhiệt tình tham gia. Năm học 2014 – 2015, đội viên đã đóng góp khoảng 40 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai, tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo; thu gom gần 6.500 kg giấy, vật liệu hưởng ứng phong trào Kế hoạch nhỏ… Qua các phong trào, nhiều học sinh trường vinh dự đại diện cho đội viên, thiếu nhi thành phố tham gia Đại hội Dũng sĩ Nghìn việc tốt, Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên, Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc.

Dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng Liên đội Trường THCS Trung Nhứt, quận Thốt Nốt luôn nỗ lực vượt khó, phát động nhiều phong trào tạo môi trường giúp đội viên thực hiện tốt Cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy". Các cuộc thi ca khúc truyền thống Đội, Nghi thức Đội, Phụ trách sao giỏi, Liên đội trường là đơn vị có thành tích dẫn đầu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở quận Thốt Nốt. Bên cạnh chú trọng phát huy năng khiếu, sở trường của học sinh, Liên đội còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng mềm cho học sinh. Tiêu biểu như phát động phong trào "Ngày thứ Bảy tình nguyện", tổ chức hội thi kể chuyện Bác Hồ, về nguồn cùng nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Dương Thanh Thương, học sinh lớp 9A1 là một trong những điển hình trong học tập và rèn luyện. Thương từng xuất sắc đạt giải Ba cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp thành phố và nhiều giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi. Thương còn tích cực tham gia vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa kiểng, góp sách xây dựng tủ sách Kim Đồng, quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ hải quân. Từng 2 năm học liền (2013-2014 và 2014-2015) được Hội đồng Đội TP Cần Thơ tuyên dương danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ", Dương cảm thấy rất tự hào và nguyện sẽ phấn đấu học tập và rèn luyện trở thành công dân tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Anh Lê Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội quận Thốt Nốt cho biết: "Để việc học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, Hội đồng Đội quận đã chỉ đạo các Liên đội lồng ghép vào buổi sinh hoạt dưới cờ tổ chức kể chuyện Bác Hồ, hái hoa dân chủ tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương đạo đức của Bác". Hằng năm, mỗi Liên đội vận động đội viên thực hiện ít nhất 1 công trình măng non, từ mua ghế đá, chăm sóc hoa kiểng, vườn thuốc nam đến xây dựng góc học tập, tủ sách Kim Đồng, trao sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Các Liên đội cũng duy trì tốt 50 đội phát thanh măng non, 12 Câu lạc bộ Quyền trẻ em nhằm tạo môi trường cho thiếu nhi thể hiện, nói lên tiếng nói của các em trong các hoạt động Đội ở cơ sở; tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tự vệ, phòng chống tai nạn thương tích... giúp các em phát triển toàn diện từ thể chất đến trí tuệ và kỹ năng.

Vì đàn em thân yêu

Tính từ năm học 2013-2014 đến nay, thiếu nhi thành phố đã thực hiện trên 4.800 công trình măng non cấp liên đội và chi đội. Trong đó nổi bật là các hoạt động tiếp sức bạn nghèo đến trường, như: đóng góp sách giáo khoa tặng bạn nghèo, vận động học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu học sinh nghèo… Là huyện ngoại thành, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên công tác vận động chăm lo cho thiếu nhi, nhi đồng được Liên đội Trường Tiểu học thị trấn Cờ Đỏ rất quan tâm. Theo anh Nguyễn Minh Điền, Tổng phụ trách Đội, toàn trường có 83 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo cần được giúp đỡ. Với quyết tâm không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ học, Liên đội trường vận động xã hội hóa tặng học bổng, trợ cấp thường xuyên và hỗ trợ quần áo, sách vở, dụng cụ học tập giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn. Từ đầu năm đến nay, Liên đội trường đã vận động hơn 64 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo, phần nào động viên các em vươn lên trong học tập. Gia đình em Phan Thị Thuyền Uyên, học sinh lớp 5B rất khó khăn. Không ruộng đất canh tác, cha mẹ phải làm thuê kiếm sống, bản thân Uyên một buổi đi học, buổi còn lại phụ mẹ trông em và làm một số việc lặt vặt trong nhà. Thấu hiểu hoàn cảnh của em, mỗi năm học, Uyên đều được Liên đội hỗ trợ quần áo, sách vở hoặc học bổng để an tâm đến trường. Sự hỗ trợ kịp thời của Liên đội là động lực thôi thúc Uyên vượt khó học tốt. Uyên là học sinh giỏi nhiều năm liền và rất nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào do Liên đội phát động.

Góc học tập ở Trường Tiểu học thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ thu hút nhiều đội viên, học sinh.

Hoàn cảnh Phan Thị Thu Huyên, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Trung Nhứt, quận Thốt Nốt cũng rất khó khăn. Cha mẹ làm thuê nên thu nhập bấp bênh. Cũng vì gia đình nghèo nên người chị của Huyên đã bỏ học, lên TP Hồ Chí Minh làm công nhân. Đã có lúc Huyên cũng có ý định bỏ học, ở nhà phụ giúp gia đình. Được thầy cô, bạn bè vận động và hỗ trợ chi phí, quần áo, sách vở học tập, Huyên càng nỗ lực vượt khó để đến lớp. Chị Nguyễn Thị Thọ, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Trung Nhứt cho biết: "Trường có 110 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Để giúp các em giảm bớt khó khăn, thầy cô đều nhận đỡ đầu các em, từ việc hỗ trợ quần áo, tập sách đến bảo hiểm y tế với mong muốn các em tiếp tục bám trường, bám lớp!". Theo chị Thọ, nhằm khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong học sinh, Liên đội cũng vận động đội viên đóng góp sách giáo khoa cũ hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Vào mỗi dịp lễ, Tết, Liên đội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, họp mặt tặng quà cho các em.

Anh Trần Hải Long, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Cần Thơ, cho biết bên cạnh chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, Hội đồng Đội các cấp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Nổi bật là hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, kiến thức pháp luật cho các em và các hoạt động giúp bạn nghèo đến trường. Cụ thể, 100% Liên đội đã tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống cho thiếu nhi thông qua các chương trình: "Diễn đàn tuổi thơ đất nước", "Tự hào truyền thống Đội", "Đội - người bạn thân thương", "Khăn quàng thắm mãi vai em". Các Liên đội cũng đã tổ chức hàng trăm cuộc tham quan, dã ngoại, du khảo, thi tìm hiểu truyền thống lịch sử, hội diễn văn nghệ; xây dựng 230 góc truyền thống, tủ sách Kim Đồng. Đặc biệt, Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố cũng đã tổ chức các lớp huấn luyện Học kỳ quân đội, Em học làm chiến sĩ công an nhân dân, chương trình "Tôi tài giỏi – Bạn cũng thế", "Chinh phục vũ môn" cùng nhiều sân chơi lành mạnh giúp thiếu nhi phát huy năng khiếu, sở trường và có môi trường rèn luyện kỹ năng sống. Các hoạt động trên góp phần vun bồi lý tưởng, đạo đức lối sống cho đội viên, thiếu nhi.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết