22/02/2024 - 11:50

Thi đua “Dân vận khéo” 

Bà Nguyễn Ngọc Thẩm, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Cờ Ðỏ, khẳng định: “Phong trào thi đua Dân vận khéo (DVK) đã góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, giải quyết được những vấn đề nảy sinh có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Năm 2024, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục phát động sâu rộng phong trào xây dựng mô hình DVK. Ðặc biệt là chú trọng nhân rộng các mô hình, việc làm mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa, được nhiều người hưởng ứng”.

Mô hình THT Đan ráp lú do Hội LHPN xã Trung Thạnh vận động thành lập và nhân rộng, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều hội viên, phụ nữ địa phương. 

Năm 2023, các đoàn thể, địa phương trong huyện Cờ Ðỏ đăng ký thực hiện 269 mô hình DVK. Qua khảo sát, có 249 mô hình đạt hiệu quả cao, tập trung vào việc tổ chức tốt phong trào vận động xã hội hóa nâng cấp, gắn đèn chiếu sáng các tuyến đường, đảm bảo các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội… Trong đó có 79 mô hình được khen thưởng cấp huyện, 1 mô hình được khen cấp thành phố. 

Mô hình Tổ hợp tác (THT) nuôi ba ba do Hội Nông dân xã Thạnh Phú xây dựng là một trong những mô hình được đánh giá có hiệu quả thiết thực. Theo ông Nguyễn Thế Vân, Trưởng Khối Dân vận xã, mô hình ra mắt năm 2021, với 9 thành viên, đến nay, đã nhân rộng ra 11 thành viên, diện tích canh tác 10.400m2. Hiện nay, thu nhập của các thành viên đạt từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Anh Nguyễn Thành Lợi, thành viên THT, cho biết: “Trước kia, gia đình tôi làm ruộng, do ít đất nên canh tác không hiệu quả. Tham gia mô hình nuôi ba ba, tôi được hỗ trợ vay 30 triệu đồng để mua con giống, tận dụng ao nuôi sẵn có để nuôi ba ba. Mới đây, tôi xuất bán khoảng 1,7 tấn ba ba thịt, trừ chi phí, lãi khoảng 100 triệu đồng”.

Mô hình DVK vận động thành lập và duy trì hiệu quả 3 THT Ðan ráp lú, của Hội LHPN xã Trung Thạnh, là mô hình được biểu dương khen thưởng cấp thành phố. Hiện nay, mô hình giải quyết việc làm cho 54 hội viên, phụ nữ với mức thu nhập 3-4,5 triệu đồng/người/tháng. Chị Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, thành viên THT Ðan ráp lú ấp Thạnh Lộc 1, cho biết: “Trước kia, chồng tôi đi làm, tôi ở nhà nội trợ, đưa rước con đi học. Ðược cán bộ Hội động viên và hướng dẫn tay nghề, tôi tham gia THT Ðan ráp lú. Hiện nay, tôi có thu nhập hằng tháng 4 triệu đồng, có điều kiện lo cho con học hành tươm tất hơn”.

Mô hình Trồng rau xanh do Hội LHPN xã Trung Hưng xây dựng, được duy trì nhiều năm qua. Bà Võ Thị Vẹn, Trưởng Khối Dân vận xã cho biết, mô hình hiện có 32 hộ gia đình tại ấp Thạnh Hưng 1 và Thạnh Lợi 2 tham gia, diện tích trồng rau xanh gần 40.000m2. Cô Nguyễn Thị Tuyết ở ấp Thạnh Lợi 2, thành viên mô hình, cho biết: “Tôi nhận thấy mô hình hiệu quả, dễ thực hiện, hiệu quả kinh tế cao nên mạnh dạn tham gia. Hiện nay, tôi đang trồng 1.000m2 rau xà lách, ngò gai, rau má... Vụ rau xanh Tết vừa qua, vườn rau cho thu nhập hơn 20 triệu đồng/công”... 

Cuối năm 2023, người dân ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung Thạnh rất phấn khởi vì cầu Kênh Hội đồng 1 hoàn thành, đưa vào sử dụng. Công trình do Khối Dân vận xã phối hợp ấp vận động nhân dân thực hiện. Bà Lư Thị Hòa, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, nói: “Khối Dân vận chỉ đạo Ðoàn Thanh niên xã cùng Tổ Dân vận và Ban Công tác Mặt trận ấp phối hợp tổ chức họp dân, bàn bạc cách thức đóng góp, quy cách xây dựng... Bà con thống nhất thực hiện công trình trên cơ sở tự nguyện, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, không có thì hỗ trợ công lao động. Ðể tiết kiệm chi phí, bà con ấp tổ chức nấu ăn, phục vụ nước uống tại địa điểm xây dựng cầu.

Các Chi bộ, Tổ Dân vận, Ban Công tác Mặt trận các ấp cũng tích cực hưởng ứng phong trào thi đua DVK, thực hiện nhiều mô hình thiết thực: mô hình vận động xã hội hóa xây dựng cầu Bờ Bao kinh 4, dài 41m, rộng 3,5m, với tổng trị giá xây dựng 450 triệu đồng và hơn 400 ngày công của Tổ Dân vận ấp 4, xã Thạnh Phú; Ban Công tác Mặt trận ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh vận động lắp đặt hệ thống chiếu sáng với chiều dài 1.500m, tổng trị giá 58 triệu đồng và giặm vá các tuyến đường ấp với chiều dài 3.000m, trị giá 45 triệu đồng và 150 ngày công lao động; Ban Công tác Mặt trận ấp Thạnh Trung, xã Trung Hưng vận động xã hội hóa thực hiện tuyến đường đèn chiếu sáng và cột cờ, từ cầu Trung Hưng 2 đến Kinh Ðôi…

Bài, ảnh: ÐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết