15/03/2014 - 20:54

"Thi cho có…"

Theo kế hoạch đăng cai, Hội thi Văn hóa, Văn nghệ và Thể thao các trường dân tộc nội trú toàn quốc 2014 diễn ra vào tháng 7 tới. Vì vậy, lẽ ra giờ này, Cần Thơ đã hoàn tất công tác chuẩn bị lực lượng và hoàn chỉnh các địa điểm thi đấu. Tuy nhiên, mọi việc vẫn còn ngổn ngang...

Hội thi này được tổ chức định kỳ 4 năm 1 lần nên được xem là giải đấu quan trọng dành cho các trường dân tộc nội trú trên toàn quốc. Theo các HLV có kinh nghiệm, nhiều đơn vị tỉnh, thành mạnh như Thanh Hóa, Gia Lai, Quảng Ngãi, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh... đã có sự chuẩn bị từ những năm trước. Là đơn vị chủ nhà, ngoài việc phải đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để đón tiếp các đoàn, Cần Thơ cũng phải phấn đấu đạt được thành tích cao (theo chỉ tiêu là nằm trong tốp 3). Muốn có thành tích, lực lượng VĐV phải "tinh nhuệ" và số lượng đông, mà điều tiên quyết là VĐV phải có thời gian trau dồi, tập luyện trong điều kiện sân bãi, dụng cụ chuyên môn được đảm bảo...

Hình ảnh sân bóng chuyền và nhà tập thể thao của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ô Môn.

Tuy nhiên, điều kiện tập luyện dành cho VĐV tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú hiện tại không đáp ứng được yêu cầu. Ví như khu vực sân dành cho môn bóng chuyền, một trụ lưới đã bị gãy ngang phải dùng 1 thanh sắt khác nối tiếp đoạn gãy, một trụ đã không còn sử dụng được. Để luyện tập, học sinh phải cột lưới vào một cây cảnh gần đó. Tất nhiên, lưới không đảm bảo về độ căng và cao. Sân bóng chuyền vẫn chưa "thấm" gì so với nhà tập TDTT của trường. Gọi là nhà tập nhưng nhìn chung giống nhà kho nhiều hơn, bởi thường xuyên "cửa đóng then cài", sàn nhà phủ đầy bụi bẩn. Bên trong nhà thi đấu, chiếm gần 1/3 diện tích là những đống ngổn ngang bàn ghế, nệm, thảm, dụng cụ TDTT cũ, hư hỏng nặng... Nhà tập cũng "trang bị" lưới cầu lông nhưng đã cũ, rách, bia tập môn bắn nỏ nằm chỏng vó...

Thời gian chuẩn bị cho Hội thi không còn nhiều, nhưng hiện tại việc tập luyện của VĐV chưa có sự chuyển động nào vì thiếu trang thiết bị, dụng cụ, một số môn chưa có sân bãi hoặc xuống cấp trầm trọng. Nếu không nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, đơn vị chủ nhà khó đạt mục tiêu nằm trong tốp 3 toàn đoàn.

Có lẽ thấy được "sức mình" đến đâu nên trong cuộc họp mới đây, một vị lãnh đạo của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú đã bày tỏ rằng: Hội thi này chỉ nên thi cho có, không quan trọng thành tích (!?)

Thiết nghĩ, nếu chỉ tham gia cho có thì thành phố cần gì tốn kém để đăng cai một Hội thi quy mô toàn quốc? Nếu đã biết trước là mình thất bại thì cần gì phải cử đoàn tham gia Hội thi? Phải chăng nếu đoàn thi đấu thất bại ở Hội thi lần này thì trách nhiệm sẽ được "phủi" sạch bởi ngành giáo dục không quan trọng thành tích trong thi đấu thể thao?

Bài, ảnh: Xuân Thanh

Chia sẻ bài viết