21/02/2012 - 08:51

Thế kẹt của Cairo

Hồi tháng 6 năm ngoái, chính quyền quân sự lâm thời Ai Cập đã thẳng thừng từ chối vay vốn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vì lo ngại thế hệ tương lai của nước này phải “cõng nợ” cũng như không muốn các điều kiện của chủ nợ mà Cairo lo có thể “xâm phạm chủ quyền quốc gia Ai Cập”. Nhưng tình thế bất khả kháng. Sau 8 tháng cầm cự, chống chọi với nhiều sức ép, Cairo vẫn phải tìm đến IMF.

Bộ trưởng Tài chính Mumtaz al-Saeed vừa thông báo rằng vào tháng 3 tới, Ai Cập sẽ ký với IMF một thỏa thuận vay 3,2 tỉ USD theo ba giai đoạn, với lãi suất 1,2% và được chi trong vòng 12 tháng, trong đó có 1 tỉ USD được giải ngân ngay lập tức. Chưa hết, nhật báo quốc gia Al Ahram của Ai Cập cho hay Cairo cũng đang đàm phán vay 1 tỉ USD từ Ngân hàng Thế giới (WB).

Chính quyền Cairo phải chấp nhận vay tiền trong bối cảnh đồng bảng của Ai Cập (EGP) bị mất giá nghiêm trọng làm tăng nhanh chỉ số lạm phát, điều có thể gây thêm bất ổn xã hội và đặc biệt là dự trữ ngoại tệ quốc gia sắp cạn kiệt mà nguồn thu ngân sách chưa được cải thiện. Trước cuộc nổi loạn lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak, Ai Cập dự trữ được 36 tỉ USD, nhưng đến tháng Giêng năm nay chỉ còn 10 tỉ USD. Số tiền ấy chỉ đáp ứng khoảng 2 tuần nhập khẩu hàng hóa cho đất nước 80 triệu dân này. Bộ trưởng al-Saeed cho biết thêm Ai Cập đang cần tới 11 tỉ USD cho cải cách kinh tế.

Trong khi đó, nguồn thu lớn từ ngành công nghiệp du lịch và vốn đầu tư nước ngoài bị giảm sút thê thảm sau chính biến hồi tháng 2 năm rồi. Washington đã đe dọa cắt khoản viện trợ hàng năm trị giá 1,3 tỉ USD nếu Cairo kết án các công dân Mỹ đang bị quản thúc vì tội cung cấp tiền và thành lập các tổ chức phi chính phủ (NGOs) trái phép nhằm kích động bạo lực ở Ai Cập. Các quốc gia vùng Vịnh láng giềng đầy ắp đô-la dầu mỏ thì vẫn chưa thực hiện cam kết viện trợ kinh tế cho chính quyền mới ở Ai Cập.

Có điều, theo hãng tin Mỹ Bloomberg nhận định, chuyện vay nợ của Cairo giờ đang gặp khó vì mối quan hệ căng thẳng với Washington. Ai cũng biết Mỹ là cổ đông lớn của cả hai định chế tài chính quốc tế mà Ai Cập muốn vay. Nay vì những khúc mắc mới trong quan hệ hai nước, Bloomberg cho rằng chưa chắc người Mỹ sẽ gật đầu cái rụp để IMF và WB rút tiền cho Ai Cập vay.

ĐỨC TRUNG
(Theo Nytimes, Bloomberg)

ĐỨC TRUNG (Theo Nytimes, Bloomberg)

Chia sẻ bài viết