29/11/2021 - 09:19

Thành viên tổ hợp tác trồng trường sanh có việc làm, thu nhập ổn định 

Chị em đang cắt tỉa, phân loại, bó nhánh trường sanh để gởi đi các tỉnh, thành.

Chị em đang cắt tỉa, phân loại, bó nhánh trường sanh để gởi đi các tỉnh, thành.

(CT) - Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19, đầu tháng 10-2021, Tổ hợp tác trồng trường sanh (thành lập năm 2015) ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới, huyện Phong Điền hoạt động trở lại. Theo chị Đỗ Thị Thu Vân, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp, kiêm tổ trưởng tổ hợp tác, tổ gồm 25 thành viên; mỗi thành viên trồng trường sanh với diện tích từ 1-3 công và thu hoạch bình quân từ 2.000 đến 12.000 nhánh/tháng, giá bán từ 500-600 đồng/nhánh. Chị Vân làm đầu mối thu gom và tiêu thụ trường sanh của các thành viên. Nhu cầu tiêu thụ trường sanh đang trở lại bình thường, ngày cúng, lễ tăng gấp 2 đến 3 lần, giúp chị em có việc làm, thu nhập ổn định. Một số chị mở rộng diện tích trồng trường sanh để phục vụ nhu cầu tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán 2022. 

Tin, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết