06/11/2013 - 20:11

Thăng trầm judo Cần Thơ

Bài cuối: Đào tạo thiếu thống nhất

Trận tranh HCV hạng cân 48kg nữ tại HKPĐ toàn quốc 2012.
 

Mặc dù nỗ lực gầy dựng lại môn judo, đặc biệt là cuộc tuyển sinh rầm rộ chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 8-2012 của Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao TDTT (PTNK TDTT) Cần Thơ, nhằm tạo lực lượng kế thừa cho môn judo, nhưng kết quả không được như mong muốn. Số vận động viên (VĐV) có khả năng vươn lên thành tích cao không nhiều, trong khi các tuyến đào tạo năng khiếu, trẻ và tuyển thiếu sự gắn kết khiến nhiều võ sinh "gãy gánh" giữa đường.

Sau Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm ngoái, từ 40 VĐV năng khiếu môn judo, Trường PTNK TDTT Cần Thơ đã tuyển chọn lại 17 em (12 nam). Trong số này, đa phần là VĐV triển vọng chứ chưa chứng tỏ được năng lực thật sự bởi tại HKPĐ năm 2012, dù thi đấu trên sân nhà, đội năng khiếu judo cũng chỉ đoạt được 2 HCV của nữ và 1 HCV nam tiểu học.

Việc tuyển sinh VĐV năng khiếu judo hiện nay do Trường PTNK TDTT Cần Thơ triển khai, 2 huấn luyện viên (HLV) phụ trách là Duy Khánh và Phương Anh. 2 HLV đảm nhận huấn luyện cho 17 VĐV năng khiếu là công việc không hề đơn giản. Thực tế, có 3 HLV phụ trách nhưng do thiếu biên chế nên chưa có chế độ cho HLV còn lại. Để chia sẻ nhiệm vụ, 2 HLV này phải dùng chế độ của mình chia làm 3 để hỗ trợ đồng nghiệp.

Chất lượng chuyên môn võ sinh judo hạn chế còn do chưa có sự thống nhất liên kết đào tạo hệ thống từ tuyến năng khiếu lên đội trẻ và tuyển. Đội năng khiếu do Trường PTNK TDTT tuyển chọn đào tạo, còn đội trẻ và tuyển là do Trung tâm TDTT Cần Thơ quản lý. Hiện đội trẻ có 5 VĐV (2 nữ, 3 nam) do HLV Lâm Trung Hiếu phụ trách. Có thể coi việc phân chia này là 3 giai đoạn để đào tạo một VĐV, nhưng thiếu sự phối hợp giữa các tuyến đã khiến công tác đào tạo khó đạt hiệu quả cao. Ví như mới đây, do lực lượng quá mỏng (chỉ còn 1 VĐV nam), đội tuyển judo phải bổ sung 2 VĐV nữ. Tuy nhiên, 2 VĐV này không phải từ tuyến trẻ đôn lên mà là từ năng khiếu chuyển thẳng lên tuyển. Trong khi đó, 1 VĐV nữ của tuyến trẻ đã hết tuổi thi đấu từ đầu năm nay mà vẫn chưa biết về đâu.

Bên cạnh đó, trong khi các môn thể thao ở Cần Thơ đã có trưởng bộ môn để hoạch định, thống nhất kế hoạch đào tạo, thì judo vẫn chưa có. Sự hạn chế này thể hiện rõ khi 2 VĐV năng khiếu được chuyển lên đội tuyển, thì năng lực chuyên môn bị chựng lại do phương pháp huấn luyện của HLV khác nhau. Tương tự ở giai đoạn từ năng khiếu phát triển lên tuyến trẻ cũng còn bất cập. Nhiều VĐV năng khiếu judo đã đạt thành tích tại các giải đấu, nhưng không biết về đâu khi đội tuyển trẻ lâu nay bị "đóng kín" với chỉ 5 VĐV.

* * *

Để xốc lại bộ môn judo, mới đây, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH TT&DL) Cần Thơ cùng với Trung tâm TDTT Cần Thơ tiến hành cuộc họp với các HLV judo. Ông Đặng Tấn Hùng, Phó Giám đốc Sở VH TT&DL Cần Thơ, thừa nhận trong nội bộ môn judo mất đoàn kết, các HLV thiếu tuân thủ quy định, không hội họp. Điều đáng nói là HLV nào cũng nghĩ mình giỏi, nên không chấp nhận ý kiến đóng góp của đồng nghiệp. Trong khi đó, công tác quản lý nhiều lúc bị buông lỏng. Ông Đặng Tấn Hùng yêu cầu các cán bộ, HLV nêu cao ý thức tinh thần trách nhiệm của mình để có thể vực dậy thế mạnh judo. Vấn đề quan trọng trước mắt là phải gầy dựng được phong trào, tái lập các CLB và cải tiến phương pháp huấn luyện.

Bài, ảnh: Nguyễn Minh

Chia sẻ bài viết