10/05/2023 - 21:31

Thắng knock out VĐV chủ nhà, Bàng Thị Mai giành HCV môn Kun Khmer hạng 60kg 

(TTXVN) - Chiều 10-5-2023, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Chroy Changvar (Phnom Penh, Campuchia), trong trận chung kết nội dung đối kháng, hạng cân 60kg nữ, môn Kun Khmer, VĐV Bàng Thị Mai đã thắng knock out VĐV Samnang Sam của nước chủ nhà Campuchia, giành HCV. Đây là tấm HCV thứ 3 cho đội tuyển Kun Khmer của Việt Nam trong ngày thi đấu 10-5.

VĐV Bàng Thị Mai (giáp xanh) thắng knock out VĐV Samnang Sam của nước chủ nhà Campuchia (giáp đỏ) trong trận chung kết nội dung đối kháng, hạng 60kg nữ. Ảnh: TTXVN

VĐV Bàng Thị Mai (giáp xanh) thắng knock out VĐV Samnang Sam của nước chủ nhà Campuchia (giáp đỏ) trong trận chung kết nội dung đối kháng, hạng 60kg nữ. Ảnh: TTXVN

VĐV Bàng Thị Mai (giáp xanh) thắng knock out VĐV Samnang Sam của nước chủ nhà Campuchia (giáp đỏ) trong trận chung kết nội dung đối kháng, hạng 60kg nữ. Ảnh: TTXVN

Niềm vui của VĐV Bàng Thị Mai sau khi đánh bại đối thủ Samnang Sam của chủ nhà Campuchia ở hạng cân 60kg nữ, giành tấm HCV thứ 3 cho đội tuyển Kun Khmer của Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Niềm vui của VĐV Bàng Thị Mai sau khi đánh bại đối thủ Samnang Sam của chủ nhà Campuchia ở hạng cân 60kg nữ, giành tấm HCV thứ 3 cho đội tuyển Kun Khmer của Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Niềm vui của VĐV Bàng Thị Mai sau khi đánh bại đối thủ Samnang Sam của chủ nhà Campuchia ở hạng cân 60kg nữ, giành tấm HCV thứ 3 cho đội tuyển Kun Khmer của Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trước đó, VĐV Tạ Thị Kim Yến đã đánh bại VĐV May Thazin Htoo (Myanmar) trong trận chung kết nội dung đối kháng, hạng cân 48kg, giành HCV.

VĐV Tạ Thị Kim Yến (giáp đỏ) và VĐV May Thazin Htoo (giáp xanh, Myanmar) thi đấu chung kết nội dung đối kháng 48kg. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

VĐV Tạ Thị Kim Yến (giáp đỏ) và VĐV May Thazin Htoo (giáp xanh, Myanmar) thi đấu chung kết nội dung đối kháng 48kg. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

VĐV Tạ Thị Kim Yến (giáp đỏ) và VĐV May Thazin Htoo (giáp xanh, Myanmar) thi đấu chung kết nội dung đối kháng 48kg. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

VĐV Tạ Thị Kim Yến (giáp đỏ) giành chiến thắng ở nội dung đối kháng hạng 48 kg. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

VĐV Tạ Thị Kim Yến (giáp đỏ) giành chiến thắng ở nội dung đối kháng hạng 48 kg. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Niềm vui của VĐV Tạ Thị Kim Yến khi giành chiến thắng ở nội dung đối kháng hạng 48 kg. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Niềm vui của VĐV Tạ Thị Kim Yến khi giành chiến thắng ở nội dung đối kháng hạng 48 kg. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

VĐV Tạ Thị Kim Yến ăn mừng chiến thắng sau khi giành HCV nội dung đối kháng hạng 48 kg. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

VĐV Tạ Thị Kim Yến ăn mừng chiến thắng sau khi giành HCV nội dung đối kháng hạng 48 kg. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Các VĐV giành huy chương ở nội dung đối kháng hạng cân 48kg nữ. VĐV Tạ Thị Kim Yến của Việt Nam (thứ hai, từ trái sang) giành HCV. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Các VĐV giành huy chương ở nội dung đối kháng hạng cân 48kg nữ. VĐV Tạ Thị Kim Yến của Việt Nam (thứ hai, từ trái sang) giành HCV. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

VĐV Tạ Thị Kim Yến giành HCV môn Kun Khmer, hạng cân 48kg. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

VĐV Tạ Thị Kim Yến giành HCV môn Kun Khmer, hạng cân 48kg. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

VĐV Huỳnh Hà Hữu Hiếu của đội tuyển Kun Khmer giành HCV nội dung đối kháng hạng 45 kg.

VĐV Huỳnh Hà Hữu Hiếu giành HCV môn Kun Khmer nội dung đối kháng, hạng cân 45kg. Ảnh: TTXVN

VĐV Huỳnh Hà Hữu Hiếu giành HCV môn Kun Khmer nội dung đối kháng, hạng cân 45kg. Ảnh: TTXVN

VĐV Huỳnh Hà Hữu Hiếu giành HCV môn Kun Khmer nội dung đối kháng, hạng cân 45kg. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ bài viết