13/01/2014 - 09:24

Tham nhũng và những con số

Hơn 182.000 là số quan tham Trung Quốc bị trừng trị trong năm 2013, tăng trên 13% so với năm trước đó, theo số liệu vừa được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc công bố cuối tuần qua. Cũng trong năm ngoái, 1,95 triệu đơn tố cáo đã được gởi về cơ quan phòng chống tham nhũng. Còn theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc, trong 11 tháng đầu năm 2013 đã điều tra khoảng 37.000 quan chức liên quan tới tham nhũng. Những con số như vậy vừa cho thấy quyết tâm của Chính phủ Trung Quốc trong việc đấu tranh với quốc nạn này, nhưng đồng thời cũng báo động tình trạng tham nhũng tràn lan trong bộ máy công quyền.

Tại nước láng giềng Ấn Độ, đường dây nóng chống tham nhũng ở Thủ đô New Delhi vừa được đưa vào sử dụng hôm 9-1 đã lập tức quá tải với gần 4.000 cuộc gọi tố giác chỉ trong 7 giờ đầu tiên. Đây là sáng kiến của tân Thủ hiến Arvind Kejriwal, lãnh đạo đảng Aam Aadmi mới thành lập và được xem là một "chiến binh chống tham nhũng". "Số người gọi đã vượt xa mong đợi. Điều này sẽ khiến những kẻ tham nhũng sợ mà không dám nhận hối lộ"- ông Kejriwal hồ hởi nói. Với cam kết chống tham nhũng tới cùng, đảng của ông đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ công chúng, bằng chứng là thu nạp thêm 50.000 thành viên chỉ trong 3 giờ đầu tiên của chiến dịch tuyển mộ hôm 11-1. Nhờ đó Aam Aadmi hiện đã trở thành một thế lực mới trên chính trường trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 tới, bên cạnh hai "đại gia" là đảng Quốc đại cầm quyền và đảng Bharatiya Janata. Việc một đảng non trẻ đánh bại đảng Quốc đại, đảng lớn nhất Ấn Độ ra đời từ năm 1885 nhưng gần đây vướng nhiều bê bối tham nhũng, trong cuộc bầu cử tại New Delhi hồi tháng rồi cũng chứng tỏ tham nhũng dường như đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của người dân nước này.

Một báo cáo vừa được Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu có trụ sở ở Mỹ công bố, cho thấy tham nhũng làm 150 quốc gia đang phát triển trên thế giới tổn thất 947 tỉ USD năm 2011, nhưng đáng ngại hơn là những con số như vậy thường "năm sau cao hơn năm trước". Trong đó, Trung Quốc và Ấn Độ là những quốc gia mất mát nhiều nhất. Còn trong bảng xếp hạng "Chỉ số cảm nhận tham nhũng toàn cầu" năm 2013 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế có trụ sở tại Đức, Trung Quốc đứng hàng 80 (trên 177 quốc gia được khảo sát), Ấn Độ 94 trong khi một nước lớn khác ở châu Á là Indonesia nằm ở vị trí 114.

Cuối tuần rồi, cựu chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền ở Indonesia, ông Anas Urbaningrum đã bị Ủy ban Bài trừ Tham nhũng (KPK) bắt giữ do liên quan đến vụ tham nhũng 120 triệu USD khi còn tại chức. Cuộc chiến chống tham nhũng tại đất nước vạn đảo xem ra còn phức tạp và gian nan hơn ở Trung Quốc và Ấn Độ. Hồi năm 2009, chủ tịch KPK khi đó là Antasari Azhar đã bị bắt vì tội ra lệnh giết người trong một vụ lăng nhăng tình ái. Cuối năm ngoái, đến lượt chánh án Tòa án Hiến pháp Akil Mochtar xộ khám vì nhận hối lộ hơn 250.000 USD.

LÊ DÂN

 

Chia sẻ bài viết